Số người thiệt mạng do sạt lở đất tại Kenya tiếp tục tăng mạnh

Lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số tại vùng Pokot, trong khi số nạn nhân tử vong được xác nhận đã lên tới 52 người.

Tính đến ngày 25/11, tổng số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt và sạt lở đất ở miền Tây Kenya cuối tuần qua đã tăng lên 52 người trong khi dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành tại khu vực những ngày tới.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân xấu số tại vùng Pokot, cách thủ đô Nairobi 350km về phía Tây Bắc, sau khi các lớp bùn cùng đất đá ập xuống nhiều căn nhà và vùi lấp người dân khi họ đang ngủ rạng sáng 23/11 vừa qua.

Quận trưởng quận Tây Pokot John Lonyangapuo xác nhận số nạn nhân tử vong do lở đất đã lên tới 52 người.

Trước đó, các trực thăng của quân đội và cảnh sát đã được điều động tới quận Tây Pokot. Tuy nhiên, hệ thống cầu đường bị chia cắt do nước lũ chảy xiết đã cản trở các nỗ lực cứu hộ.

Cho đến nay, mạng lưới giao thông vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn.

Cơ quan Khí tượng Kenya cảnh báo mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực của nước này cho tới ngày 26/11, trong đó có quận Tây Pokot, đồng thời khuyến cáo người dân cần đề phòng nguy cơ lở đất.

Các trận lở đất và lũ lụt trên xảy ra trong bối cảnh mưa lớn gây thiệt hại nặng nề liên tục hoành hành khắp khu vực Đông Phi nhiều tuần qua.

Tại Tanzania, ít nhất 10 người thiệt mạng ngày 23/11 do bị nước sông chảy xiết cuối trôi ở cực Tây huyện Sengerema, thành phố Mwanza.

Hàng loạt trận mưa lớn cũng đã nhấn chìm toàn bộ các thị trấn tại Nam Sudan; gây lũ quét, sạt lở đất khiến hàng chục người thiệt mạng tại Ethiopia; đồng thời buộc hơn 500 người tại Somalia phải sơ tán.

Lũ lụt xảy ra khá thường xuyên ở Đông Phi. Các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ lũ lụt ngày càng tăng ở khu vực này do nhiệt độ đại dương ấm lên ở Ấn Độ Dương./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-nguoi-thiet-mang-do-sat-lo-dat-tai-kenya-tiep-tuc-tang-manh/609462.vnp