Số người thiệt mạng trong mưa lũ tại Nhật tăng từng ngày

Tính đến ngày 8.7, đã có ít nhất 64 người thiệt mạng vì đợt mưa lớn lịch sử tại Nhật Bản. Hàng triệu người khác phải sơ tán.

Một cụ ông được cứu khỏi khu vực ngập lụt tại tỉnh Okayama vào ngày 8.7 - Ảnh: Reuters

Lượng mưa trút xuống một số vùng ở phía tây nước Nhật gấp ba lần mức bình thường, gây sạt lở đất và nước sông dâng cao, khiến người dân mắc kẹt trên các mái nhà. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA): “Chúng tôi chưa bao giờ hứng chịu lượng mưa lớn như vậy. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm”.

Đài truyền hình NHK cho biết số người thiệt mạng trong mưa lũ đã tăng từ 49 (đêm 7.7) lên đến ít nhất 64 người. Ngoài ra còn có 44 trường hợp mất tích, trong đó có cả trẻ em.

Trực thăng được huy động cho công tác cứu hộ - Ảnh: Reuters

Tính đến ngày 8.7 đã có ít nhất 64 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Chính quyền Tokyo đã thành lập một trung tâm quản lý tình huống khẩn cấp. Khoảng 54.000 nhân viên cứu hộ thuộc quân đội, cảnh sát và đơn vị cứu hỏa được triển khai đến vùng bị mưa lũ. Giới chức nước này vẫn giữ nguyên cảnh báo mưa lớn tại ba tỉnh, trong đó một vài nơi trên đảo Shikoku được dự báo phải hứng chịu lượng mưa 300mm vào sáng 9.7

Mặc dù mưa đã dứt, nước lũ cũng rút đi ở một số khu vực, nhưng lệnh di tản 2 triệu người vẫn chưa được dỡ bỏ.

Lở đất tại Hiroshima - Ảnh: Reuters

Dự báo sẽ còn mưa lớn vào ngày 9.7 - Ảnh: Reuters

Mưa lớn đã bắt đầu từ cuối tuần trước và kéo dài đến nay. Nhiều tuyến đường giao thông và dịch vụ tàu cao tốc đã bị đóng. Tàu Shinkansen khôi phục hoạt động trong khoảng thời gian giới hạn rồi lại tiếp tục bị đình chỉ vào ngày 7.7. Không ít doanh nghiệp đã phải cho các nhà máy ngừng hoạt động vì mưa lũ.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/so-nguoi-thiet-mang-trong-mua-lu-tai-nhat-tang-tung-ngay-91988.html