Số nhà báo quốc tế thiệt mạng trong khi tác nghiệp tăng cao

Tổ chức Phóng viên Không biên giới cho biết, trong năm nay trên thế giới có ít nhất 63 nhà báo bị sát hại...

Nhà báo Jamal Khasoggi khi còn sống

Tổ chức Phóng viên Không biên giới cho biết, trong năm nay trên thế giới có ít nhất 63 nhà báo bị sát hại trong lúc đang làm nhiệm vụ được các tòa soạn, đài truyền hình và các kênh thông tấn chủ quản phân công.

Tổ chức về tự do báo chí có trụ sở tại Paris, Pháp trong một thông báo mới nhất cho biết, số liệu trên được tính từ 1/1 đến 1/12 năm nay. Theo báo cáo, số lượng nhà báo bị sát hại năm nay nhiều gấp 8 lần năm 2017.

Có 15 nhà báo bị sát hại ở Afghanistan, nhiều nhất trên thế giới, tiếp đó là ở Syria với 11 người, ở Mexico với 9 người và Yemen với 8 người.

Theo báo cáo, đa số các vụ sát hại đều là cố ý nhắm tới các nhà báo. Tổ chức trên nêu ví dụ về trường hợp nhà báo người Arab Saudi, Jamal Khasoggi bị sát hại ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 10 sau khi đã viết và đăng tải nhiều bài báo chỉ trích chính quyền Arab Saudi.

Tổ chức Phóng viên không biên giới cũng cho biết, có tổng cộng 348 nhà báo đang bị giam giữ trên toàn thế giới, trong đó có 2 nhà báo của hãng tin Anh Reuters, những người bị bắt khi đang đưa tin về việc thảm sát người dân tộc thiểu số ở Myanmar.

Tổ chức này cũng cho biết thái độ ghét bỏ của giới chính trị gia và nhiều người khác đối với nhà báo đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng trên thực tế.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-nha-bao-quoc-te-thiet-mang-trong-khi-tac-nghiep-tang-cao-d282977.html