Sợ nhất chờ trụ sở to mới kết nối dữ liệu

Đừng chờ xây trung tâm hành chính công xong mới thay đổi thái độ, phương thức phục vụ...

Bài viết “Công chức ngại dùng công nghệ thông tin để tránh phải công khai minh bạch?” trên Báo Giao thông

Bài viết “Công chức ngại dùng công nghệ thông tin để tránh phải công khai minh bạch?” trên Báo Giao thông nêu đánh giá thẳng thắn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về những rào cản trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử nhận được nhiều quan tâm của độc giả.

Bạn đọc Xuân Oanh đồng tình với cách đặt vấn đề của Thủ tướng: “Tôi thấy ông rất quyết liệt, chỉ rõ những vướng mắc hiện nay, ủng hộ ông và mong Chính phủ sẽ sớm làm được. Đề nghị Ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử công khai các mục tiêu để người dân giám sát”.

Bạn đọc Minh Anh bình luận: “Tôi lại sợ nhất các tỉnh đua nhau làm đề án xây Trung tâm hành chính công. Có trụ sở to rồi ngồi chung một chỗ với nhau mới kết nối dữ liệu, cung cấp tốt dịch vụ công, mới triển khai chính phủ điện tử”.

“Tháng trước, tôi có đọc bài báo “Tôi muốn đến Long An làm thủ tục hành chính” trên Báo Giao thông. Thực sự rất vui mừng khi có những tỉnh làm tốt như vậy, họ có được cấp trên ghi nhận và khen ngợi để làm mẫu cho các tỉnh khác học tập hay không? Tại sao cùng một cơ chế mà tỉnh làm được, tỉnh không? Nếu ở đâu cũng làm thủ tục cho người dân, doanh nghiệp tiện lợi như bài báo phản ánh ở Long An thì quá tuyệt vời”, bạn đọc Lý Minh viết.

“Công nghệ cần đi trước một bước, kết nối cơ sở dữ liệu, xử lý liên thông thì ngồi cách xa nhau vẫn có thể quản lý tốt mọi việc. Ví như ngành Công an và giao thông chia sẻ dữ liệu quản lý lái xe thì đảm bảo các tài xế lái xe khách từng bị thu bằng, bị phạt sẽ không có nhiều cơ hội xin việc, như vậy họ sẽ có ý thức hơn”, bạn đọc Hoài An đề xuất.

Một độc giả khác có tài khoản L.Trinh bình luận: “Tôi vừa thấy Hà Nội công bố thí điểm cho ngành ngân hàng, y tế, bảo hiểm sử dụng dữ liệu chung của người dân để mỗi khi đi làm thủ tục không phải mang quá nhiều giấy tờ theo mà đã bị ném đá tơi bời. Chính phủ cần thống nhất quy định sử dụng thông tin cá nhân phục vụ mục đích quản lý, đến đâu là được phép, cái gì có lợi cho quản lý nhà nước, cho nhân dân thì triển khai. Đừng vì sợ dư luận mà chùn bước. Người dân chưa đồng thuận thì thuyết phục để dân hiểu, vì nhận thức là một quá trình”.

Camera giám sát hành trình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/so-nhat-cho-tru-so-to-moi-ket-noi-du-lieu-d272681.html