Sở Nội vụ Bắc Kạn vào cuộc vụ cả cơ quan bỏ nhiệm sở làm việc

Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn xảy ra trường hợp cán bộ của cả một cơ quan hồn nhiên bỏ nhiệm sở để đi du lịch...

Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Kạn Lê Văn Hội thông tin đã giao Thanh tra sở xem xét, xác minh cụ thể. Nếu đúng sẽ đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo huyện Bạch Thông xử lý. Đây là đơn vị thuộc huyện, nhưng việc đôn đốc, kiểm tra là trách nhiệm của Sở.

Cũng theo ông Hội, nếu là cá nhân hay tập thể cơ quan đi du lịch thì phải đi ngày nghỉ và không được dùng bằng tiền ngân sách Nhà nước.

Còn việc đi học tập kinh nghiệm phải báo cáo UBND huyện và phải lên kế hoạch trước. Nếu là trong ngày làm việc phải bố trí cán bộ trực cơ quan, không thể đi hết được.

 Người dân đến làm việc, nhưng Ban QLDA Bạch Thông không có một ai làm việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Người dân đến làm việc, nhưng Ban QLDA Bạch Thông không có một ai làm việc. Ảnh: Toán Nguyễn.

Được biết, năm 2019, Sở Nội vụ cũng đã xác minh và xử lý vụ việc tương tự xảy ra tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới.

Toán Nguyễn

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/so-noi-vu-bac-kan-vao-cuoc-vu-ca-co-quan-bo-nhiem-so-lam-viec-d269157.html