Số phận 2 người đẹp đi cùng tội phạm ma túy Mexico

Ngồi cùng ôtô với nhóm tội phạm, một người đẹp ở Mexico mất danh hiệu hoa hậu, còn người kia tử vong tại chỗ.

Tội phạm ma túy có tổ chức đã lộng hành ở Mexico trong hàng chục năm qua. Ảnh hưởng của chúng đã bao trùm mọi tầng lớp, ngành nghề ở Mexico. Những người đẹp cũng không phải là ngoại lệ.

Hoa hậu quan hệ tình ái với tội phạm ma túy

Laura Zuniga giành danh hiệu Hoa hậu bang Sinaloa năm 2008 và dự kiến tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2009. Ngoài ra, cô cũng đoạt giải cao nhất trong cuộc thi sắc đẹp ở Bolivia dành cho cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở châu Mỹ năm 2008.

Cảnh sát nhận định Laura Zuniga là bạn gái của một trong số nghi phạm buôn ma túy. Nghi phạm này là một thành viên của tập đoàn tội phạm Juarez chuyên buôn lậu ma túy từ Mexico sang Mỹ.

 Laura Zuniga cùng bạn trai Garcia Urquiza Angel Orlando. Ảnh: Abc.net.au.

Laura Zuniga cùng bạn trai Garcia Urquiza Angel Orlando. Ảnh: Abc.net.au.

Ban đầu Laura khai cô cùng bạn trai tới một bữa tiệc ở thành phố Guadalajara (bang Jalisco) và có kế hoạch mua sắm ở Colombia và Bolivia. Sau đó, người mẫu 23 tuổi đổi lời khai khẳng định gã bạn trai đã ép cô đi cùng và cô không biết hắn buôn ma túy.

Cảnh sát giam Laura 40 ngày sau vụ bắt người. Trong khoảng thời gian đó, cô lần lượt bị tước các danh hiệu hoa hậu.

Vào ngày 30/1/2009, cô được trả tự do. Tòa án nhận định cảnh sát không có bằng chứng về sự liên quan của cô tới hoạt động buôn ma túy. Laura âm thầm trở lại nghề người mẫu năm 2010.

Người đẹp tử vong trong cuộc đấu súng

Cuối tháng 11/2012, Maria Susana Flores Gamez, người đoạt danh hiệu Người phụ nữ tiêu biểu của bang Sinaloa năm 2012, đã tử vong sau cuộc đấu súng giữa binh sĩ và những tên tội phạm ở thành phố Mocorito, bang Sinaloa. Cuộc đấu súng diễn ra sau khi nhóm tội phạm nã đạn vào đoàn xe tuần tra của quân đội.

Binh sĩ thấy một khẩu súng bên cạnh thi thể Maria tại hiện trường. Hai người khác trong nhóm nghi phạm cũng tử vong, 4 nghi phạm khác bị bắt.

Maria Susana Flores Gamez là một trong số 3 người tử vong trong cuộc đấu súng với binh sĩ Mexico năm 2012. Ảnh: CNN

Ban đầu giới chức bang Sinaloa nhận định Maria đi cùng nhóm tội phạm, nhưng không biết cô chủ động tham gia vụ đấu súng hay bị bọn tội phạm ép buộc. Báo cáo của quân đội mô tả cô gái 20 tuổi bước ra khỏi ôtô của bọn tội phạm với một khẩu súng trên tay khi cuộc đấu súng bắt đầu. Các bác sĩ pháp y thấy dấu vết của thuốc súng trên cơ thể Maria nên họ kết luận cô đã bắn súng.

Sau đó, một quan chức tư pháp bang Sinaloa nói với báo giới rằng rất có thể bọn tội phạm đã ép Maria cầm súng và dùng cô làm bia đỡ đạn.

Javier Valdes, tác giả cuốn sách “Miss Narco” (tạm dịch là “Hoa hậu Ma túy”) ở Mexico, nói rằng câu chuyện của Maria khá quen thuộc với người dân Mexico. Theo ông, mối quan hệ giữa những người đẹp và tội phạm có tổ chức hiếm khi kết thúc tốt đẹp.

“Nhiều phụ nữ đẹp ở Mexico sẵn sàng dính líu tới tổ chức tội phạm vì cơ hội đổi đời dành cho giới trẻ ở Mexico khá hiếm. Họ sẽ có đặc quyền, tiền và quyền lực khi gia nhập băng đảng tội phạm”, Javier Valdes bình luận.

Phụ nữ gia nhập băng đảng tội phạm với tư cách là bạn gái của thành viên băng đảng thường đứng ở vị trí thấp nhất trong hệ thống thứ bậc của băng đảng.

“Họ thường không còn giá trị sử dụng với bọn tội phạm trong 2-3 năm. Sau đó họ chỉ còn hai lựa chọn: Trở thành nội gián của chính quyền hoặc bị giết”, Javier nói.

Con bạc nhảy xuống kênh khi cảnh sát ập vào sới gà Thấy cảnh sát, nhiều con bạc lao xuống kênh hòng tẩu thoát nhưng tất cả bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Kiến Văn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-2-thi-sinh-hoa-hau-di-cung-bon-toi-pham-mexico-post1327806.html