Số phận 3 ca sĩ tên Trường: Người giàu có hạnh phúc, kẻ cô độc xứ người

Lam Trường, Đoan Trường, Vân Trường là những ca sĩ đình đám của nhạc trẻ Việt thập niên 1990 - 2000. Sau nhiều năm, 3 ca sĩ tên Trường đều đã có những ngã rẽ khác nhau trong sự nghiệp.

Lam Trường: Sự nghiệp thành công, hôn nhân nhiều thăng trầm

Ca sĩ Lam Trường sinh năm 1974, được coi là ca sĩ thần tượng đầu tiên và có sức ảnh hưởng lớn trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ Việt Nam từ cuối những năm thập niên 90. Trong suốt 20 năm sự nghiệp, anh đã 12 lần liên tiếp nhận giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” Làn sóng xanh và 3 giải Mai Vàng. Đến nay, tên tuổi của Lam Trường vẫn có sức hút nhất định và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Về chuyện tình cảm, Lam Trường từng kết hôn với người vợ đầu là Ý An và có một cậu con trai. Tuy nhiên, cả hai bất ngờ “đường ai nấy đi” vào năm 2011 sau 7 năm chung sống.

Sau cuộc đổ vỡ hôn nhân với Ý An, Lam Trường gặp và yêu Yến Phương, khi ấy đang là một du học sinh. Cả hai có 4 năm hẹn hò trước khi đi tới đám cưới vào năm 2014. Năm 2017, Lam Trường và bà xã 9x đón con gái đầu lòng tên Phoebe (bé Bì).

Lam Trường và vợ Yến Phương.

Lam Trường và vợ Yến Phương.

Trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, hiện nay Lam Trường đang có cuộc sống hạnh phúc, bình yên bên vợ kém 17 tuổi và con gái nhỏ. Dù khoảng cách tuổi tác khiến Lam Trường và Yến Phương từng có thời gian “vỡ mộng” khi về sống chung nhưng hiện tại, cả hai đã tìm được tiếng nói chung. “Khi yêu, chúng tôi chỉ thấy cái mình muốn cho đối phương thấy; nhưng đã là vợ chồng, chúng tôi phải nhìn vào tất cả mặt tốt, mặt xấu của nhau để sống cùng nhau. Mỗi người chúng tôi tô thêm vài mảng màu vào bức tranh lớn. Chúng tôi sống cho gia đình trước rồi mới sống cho bản thân”, Lam Trường chia sẻ trong một bài phỏng vấn với VietNamNet.

Đoan Trường: Cuộc sống giàu có, tình duyên trắc trở

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Những năm 90, Đoan Trường cùng với Lam Trường, Đan Trường, Vân Trường là “Tứ đại thiên vương” của nhạc trẻ Việt.

Khác với những ca sĩ cùng thời, Đoan Trường chọn cách sống bình lặng, không chạy theo hào quang. Anh coi âm nhạc là một cuộc dạo chơi và xác định không sống bằng nghề này. Sau 6 năm du học, Đoan Trường chọn công việc làm công ăn lương tại các tập đoàn nước ngoài và chỉ đi hát khi có thời gian rảnh. Nam ca sĩ từng chia sẻ với VietNamNet: “Giờ đây, tôi vẫn đi hát cho các chương trình từ thiện, quảng cáo cho nhiều mỹ phẩm, quần áo, làm MC song ngữ... Tôi cũng từ chối khá nhiều lời mời tham gia các gameshow truyền hình vì tôi không thích và không muốn phát ngôn hay hành động bất cẩn của mình sẽ bị dàn dựng thành drama.

Tôi không muốn cứ chạy theo mãi ánh hào quang đến cuối cuộc đời này. Theo tôi, hãy sống với hiện tại và chấp nhận quy luật tự nhiên: Tre già măng mọc”.

Ở tuổi 41, điều duy nhất khiến Đoan Trường tiếc nuối là đã có 2 lần đổ vỡ hôn nhân và chưa có con cho mẹ bế bồng. Tuy nhiên, nam ca sĩ giữ suy nghĩ tích cực rằng có lẽ kiếp này mình đã không nợ ai và cũng không còn ai nợ mình. Anh chọn cách sống vui, khỏe, đi du lịch nhiều nơi để tận hưởng cuộc sống, dành thời gian chăm lo cho mẹ và em gái.

Vân Trường: Cuộc sống kín tiếng trên đất Mỹ

Ca sĩ Vân Trường sinh năm 1969, được khán giả biết đến là trường hợp hiếm hoi của showbiz Việt đầu thập niên 2000 khi “một bước thành sao” với ca khúc Chân tình. Ca khúc này cũng giúp nam ca sĩ đoạt giải “Ca sĩ được yêu thích nhất” Làn sóng xanh năm 2001.

Tuy nhiên khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Vân Trường bất ngờ biến mất khỏi làng giải trí. Từng có nhiều đồn đoán rằng nam ca sĩ vì stress nên bỏ ca hát để đi tu, tuy nhiên một thời gian sau khán giả mới có thông tin chính xác rằng Vân Trường đã định cư và làm thợ cắt tóc vẫn chưa có gia đình và sống tại California, Mỹ.

Clip Lam Trường hát 'Con đường tình yêu':

Phương Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/so-phan-3-ca-si-ten-truong-nguoi-giau-co-hanh-phuc-ke-co-doc-xu-nguoi-760444.html