Số phận các nhóm nhạc ra đời vào năm 2013

Trong các nhóm nhạc ra mắt khán giả vào năm 2013, BTS là tên tuổi duy nhất còn hoạt động nghệ thuật. Các nhóm khác đều đã tan rã.

BTS ra mắt khán giả vào năm 2013, tới nay đã có gần 8 năm hoạt động trong ngành giải trí. Ban đầu, nhóm theo đuổi dòng nhạc hip hop với hình ảnh bụi bặm và có phần hơi "ngông", nhưng chưa thực sự tạo được sự chú ý. Sau ba năm, nhóm nhạc 7 thành viên vụt sáng với bản hit I Need U, trở thành nhóm nhạc hàng đầu.

 Từ năm 2017 tới nay, BTS đẩy mạnh phạm vi hoạt động ở thị trường quốc tế và trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới. Nhóm chiến thắng các giải thưởng âm nhạc quốc tế như Billboard Music Awards, MTV EMA, Teen Choice's Awards... và tổ chức hàng chục đêm nhạc tại các sân vận động lớn nhất thế giới. BTS cũng là nhóm nhạc thần tượng duy nhất ra mắt vào năm 2013 vẫn còn hoạt động.

Từ năm 2017 tới nay, BTS đẩy mạnh phạm vi hoạt động ở thị trường quốc tế và trở thành nhóm nhạc nam hàng đầu thế giới. Nhóm chiến thắng các giải thưởng âm nhạc quốc tế như Billboard Music Awards, MTV EMA, Teen Choice's Awards... và tổ chức hàng chục đêm nhạc tại các sân vận động lớn nhất thế giới. BTS cũng là nhóm nhạc thần tượng duy nhất ra mắt vào năm 2013 vẫn còn hoạt động.

Bestie ra mắt khán giả vào tháng 7/2013, nhóm có Hye Yeon, Uji và Hae Ryung vốn là thành viên ban đầu của EXID. Nhóm kết nạp thêm Da Hye và ra mắt với đội hình 4 người. Ban đầu, Bestie được chú ý vì lùm xùm tách khỏi EXID, ngoài ra cả bốn thành viên đều có ngoại hình quyến rũ, chiều cao nổi bật.

Giọng ca chính Uji thậm chí được đánh giá là một trong những nữ thần tượng có giọng hát và kỹ năng thanh nhạc tốt nhất thời điểm 2013-2015. Tuy nhiên, danh tiếng của Bestie sụt giảm dần qua mỗi lần phát hành album. Cuối cùng, nhóm âm thầm tan rã vào tháng 10/2018.

Ladies' Code được xem là tân binh nữ nổi bật nhất năm 2013, nhóm đã nhận một số giải thưởng dành cho nghệ sĩ mới. Các ca khúc của nhóm như So Wonderful, Kiss Kiss... đều nhận được phản hồi tích cực của khán giả Hàn Quốc. Một năm sau khi ra mắt khán giả, Ladies' Code gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, hai thành viên EunB và Rise qua đời, Kim So Jung phải điều trị đa chấn thương trong thời gian dài.

Ba thành viên còn sống sót sau vụ tai nạn đã dừng hoạt động khoảng 2 năm để điều trị tâm lý. Sau đó, nhóm trở lại với đội hình 3 thành viên, hoạt động cầm chừng đến năm 2020. Ladies' Code tuyên bố tan rã vào ngày 17/2/2020.

Co-ed School là nhóm nhạc hỗn hợp nam nữ ra mắt vào năm 2010. Sau 3 năm hoạt động, nhóm tách đôi thành hai đội hình Speed (nhóm nam) và Five Dolls (nhóm nữ). Speed được công ty quản lý đầu tư quay MV dạng phim ngắn, mời diễn viên nổi tiếng Park Bo Young đóng MV, nhưng không nhận được sự quan tâm của khán giả. Một năm sau đó, trưởng nhóm Woo Tae Woon (anh trai rapper, producer Zico) rời nhóm. Đến năm 2015, công ty quản lý thông báo Speed tan rã.

Boys' Republic từng được xem là đối thủ ngang tài ngang sức với BTS khi cùng ra mắt vào năm 2013 và theo đuổi cùng một phong cách, hình ảnh. Khán giả Hàn Quốc thường nhầm lẫn hai nhóm vì giống nhau. Tuy nhiên, nhóm không duy trì được sức hút với người hâm mộ. Các thành viên thậm chí đăng ký dự thi show sống còn Mix9 để cứu vãn danh tiếng của nhóm, nhưng không có tác dụng. Tháng 9/2018, công ty quản lý tuyên bố Boys' Republic ngừng hoạt động vô thời hạn.

History ra mắt vào năm 2013 và là nhóm nhạc trực thuộc Loen Entertainment (nay là KakaoM) - ông lớn của ngành công nghiệp giải trí sở hữu bảng xếp hạng nhạc số uy tín nhất Hàn Quốc MelOn. Được hậu thuẫn bởi công ty quản lý lớn và có tài năng âm nhạc nổi trội, History vẫn thất bại trong việc thu hút khán giả và "trụ vững" trong showbiz. Nhóm tan rã vào tháng 5/2017, sau 4 năm làm nhóm nhạc vô danh ở Kpop.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-cac-nhom-nhac-ra-doi-vao-nam-2013-post1278215.html