Số phận của Leopard 2A4 sẽ đi về đâu sau khi tham chiến ở Syria?

Trong khi các xe tăng Leopard 2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ còn đang nhả đạn ở Syria thì ở quê nhà kế hoạch thay thế các xe tăng này đã được Ankara đặt bút ký.

Để tăng cường sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp của mình, Ankara đã đi đến một quyết định hết sức khó khăn đó là thay thế các xe tăng Leopard 2A4 trong biên chế của mình bằng các xe tăng Altay. Nguồn ảnh: Armyrec.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký kết hợp đồng sản xuất hàng loạt 250 xe tăng Altay cùng các gói hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật để thay thế toàn bộ các xe tăng Leopard 2A4 trong tương lai. Nguồn ảnh: Sputnik.

Theo thỏa thuận trong hợp đồng, 40 chiếc Altay đầu tiên sẽ được chuyển giao tới tay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ muộn nhất 18 tháng kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Nguồn ảnh: Wiki.

Trong tay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại có tổng cộng 354 xe tăng Leopard 2 các loại trong đó có duy nhất một chiếc phiên bản Leopard 2ANG, số còn lại đều là Leopard 2A4. Nguồn ảnh: Xinhua.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 này được Thổ Nhĩ Kỳ mua từ Đức năm 2005. Tất cả các phiên bản này đều được hiện đại hóa theo tiêu chuẩn ASELSAN của Thổ Nhĩ Kỳ với hệ thống liên lạc và tác chiến điện tử hoàn toàn mới. Nguồn ảnh: Xinhua.

Là phiên bản phổ biến nhất của dòng xe tăng Leopard 2, Leopard 2A4 có rất nhiều thay đổi đáng giá so với các phiên bản tiền nhiệm, trong đó bao gồm hệ thống bắn tự động và giáp phản ứng nổ cùng với hệ thống điều khiển hỏa lực điện tử được nâng cấp sâu. Nguồn ảnh: Tube.

Tháp pháo của Leopard 2A4 được nâng cấp với vật liệu cấu thành là Titanium và Vonfram - cho nó có trọng lượng nhẹ hơn nhưng lại có tính năng an toàn cao hơn nhiều kiểu tháp pháo làm bằng thép thông thường. Nguồn ảnh: Lordw.

Trong thời gian từ năm 1985 tới năm 1992, gần như toàn bộ các xe tăng Leopard 2 đời cũ đã được nâng cấp lên phiên bản 2A4 thành công. Tính tới năm 1994, Đức có trong tay tổng cộng 2125 xe tăng Leopard 2A4 trong đó có 695 chiếc được sản xuất mới từ đầu, số còn lại được nâng cấp lên từ phiên bản cũ. Nguồn ảnh: Flickr.

Sau năm 2000, quân đội Đức bắt đầu thanh lý dần dàn xe tăng Leopard 2A4 của mình cho nước ngoài để giảm tải gánh nặng chi phí khi phải vận hành số lượng xe tăng quá nhiều. Chính việc bán thanh lý Leopard 2A4 đã khiến loại xe tăng này trở nên phổ biến không những ở châu Âu mà còn có mặt cả ở Mỹ Latinh và châu Á. Nguồn ảnh: Thearchive.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh siêu phẩm xe tăng chủ lực chiến trường Leopard 2 của quân đội Đức.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/so-phan-cua-leopard-2a4-se-di-ve-dau-sau-khi-tham-chien-o-syria-1144565.html