Số phận của Serie A vẫn hết sức mờ mịt

Số phận của chức vô địch Serie A hiện vẫn còn bỏ ngỏ sau khi các nhà khoa học gặp gỡ các ông chủ đội bóng trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu vãn mùa giải năm nay.

Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) đã tổ chức hội thảo với Ủy ban khoa học kỹ thuật của chính phủ để thảo luận chi tiết về quy tắc y tế để các đội bóng quay trở lại hoạt động tập luyện.

Các cuộc đàm phán đã đi kèm với áp lực từ những người hâm mộ và nhà tài trợ, sau khi giải vô địch Bundesliga của Đức đã xác nhận ngày quay trở lại vào tháng 5.

Bộ trưởng Thể thao Ý Vincenzo Spadafora cho biết sau cuộc họp, ông "hy vọng" các đội bóng có thể cho cầu thủ tập luyện vào ngày 18/5.

"Đã có một cuộc họp rất quan trọng, rất sâu sắc, với nhiều yêu cầu từ các bác sĩ và nhà khoa học đến FIGC," ông Spadafora nói. "Trên cơ sở những hiểu biết đã có, chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá riêng của mình sẽ được gửi đến Bộ Y tế".

Chủ tịch FIGC Gabriele Gravina đã thể hiện ý chí sắt đá để cứu vãn mùa giải và tránh "cái chết cho bóng đá Ý".

Nhưng các đội bóng Ý đang không còn nhiều thời gian, sau khi ban tổ chức đã tạm đình chỉ giải đấu kể từ ngày 9/3. Sau khi dịch bệnh đạt đỉnh tại Ý, các đội bóng hy vọng có thể nối lại mùa giải vào đầu tháng 4.

Các câu lạc bộ hàng đầu ở Ý đã bắt đầu xét nghiệm các cầu thủ và nhân viên để chuẩn bị hoạt động tập luyện.

Tuy nhiên, 8 cầu thủ đã cho kết quả dương tính, với 4 người tại Sampdoria, 3 người tại Fiorentina và 1 người tại Torino.

Câu lạc bộ Fiorentina tiết lộ 3 nhân viên của đội bóng cũng đã được xác nhận mắc COVID-19.

Trong khi đó, siêu sao của Juventus – tiền đạo Cristiano Ronaldo, sẽ phải cách ly 14 ngày ở nhà sau khi trở về Ý từ quê nhà Bồ Đào Nha.

Các đồng đội khác của anh là Blaise Matuidi, Daniele Rugani cùng Paulo Dybala đều tuyên bố đã khỏi bệnh.

Biện pháp tuyệt vọng

Truyền thông Ý cho biết cuộc thảo luận có thể tiếp tục diễn ra vào cuối tuần khi các bên cố gắng tìm ra các quy trình xét nghiệm thích hợp và chuẩn bị công tác hậu cần cho việc đi lại của các đội bóng.

Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ là người cuối cùng chấp thuận cho việc bóng đá Ý quay trở lại.

Nhưng ông Conte đã khá thận trọng trong suốt cuộc khủng hoảng và khiến giới túc cầu trong nước phật lòng khi hoãn quyết định thông báo các trận đấu còn lại của Serie A có thể tiếp diễn.

Cựu chủ tịch FIGC Carlo Tavecchio cảnh báo rằng 3 giải đấu hàng đầu của Ý phải đối mặt với mối đe dọa kiện tụng nếu mùa giải của họ bị hủy bỏ.

Các câu lạc bộ Serie C hôm thứ Năm đã đồng ý chấm dứt mùa giải, qua đó các đội Monza, Vicenza, Reggina và Carpi thăng hạng lên Serie B, trong khi sẽ không suất xuống hạng.

"Nếu chức vô địch chưa kết thúc, các quy tắc của FIFA và UEFA sẽ không được tôn thủ và sẽ có rất nhiều vụ kiện tụng, với những tổn thất không chỉ cho Serie A mà cả Series B và Serie C", ông Tavecchio nói.

Cựu quan chức FIGC cho biết "nền bóng đá Ý sẽ vỡ nợ" trừ khi số lượng đội bị giảm ngay lập tức.

"Bóng đá phải được giải cứu thông qua các biện pháp tuyệt vọng", ông Tavecchio tuyên bố.

Bắc Hiệp

Theo AFP

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/van-hoa/so-phan-cua-serie-a-van-het-suc-mo-mit-171687.html