Số phận HLV Nhật Bản được định đoạt trước trận gặp ĐT Việt Nam

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng LĐBĐ Nhật Bản sẽ 'trảm' HLV Hajime Moriyasu trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Mới đây, tương lai thuyền trưởng đội bóng xứ Mặt trời mọc đã được định đoạt.

HLV Moriyasu sẽ đối đầu với HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 tới

HLV Moriyasu sẽ đối đầu với HLV Park Hang-seo trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/11 tới

Trái với sự kỳ vọng của người hâm mộ, ĐT Nhật Bản lại khởi đầu đáng thất vọng tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á và chỉ có được 3 điểm sau 3 lượt đấu. Trước trận đấu gặp Australia ngày 12/10 vừa qua, tương lai của HLV Hajime Moriyasu đã được nhắc đến nhiều nhất và khả năng cao ông sẽ bị "trảm" nếu như Nhật Bản tiếp tục thua.

ĐT Nhật Bản đã thi đấu đầy quyết tâm và giành chiến thắng 2-1 trước Australia. Chỉ giành được 6 điểm sau 4 lượt trận và xếp thứ 4 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Nhật Bản sẽ phải nỗ lực ở những trận đấu còn lại để kiếm được tấm vé đến Qatar vào năm sau. Tương lai của HLV Hajime Moriyasu cũng đã sớm được định đoạt.

Ngày 14/10, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Tashima Kozo, đảm bảo và xoa dịu trên truyền thông. "Bây giờ không phải lúc để nói về người thay thế. Sau trận thắng Australia, tôi thấy cầu thủ và HLV rất đoàn kết".

Ông Kozo nói trên trang Sponichi: "Tôi nghĩ vai trò của HLV Moriyasu rất quan trọng. Ông ấy truyền động lực và đang làm tốt việc đó với cầu thủ và có cả cảm hứng trong đó".

Giám đốc Kỹ thuật Yasuharu Sorimachi cũng bày tỏ sự ủng hộ HLV Moriyasu. Ông cho biết: "Dĩ nhiên tôi phải nhìn vào kết quả, nhưng vẫn ủng hộ HLV trưởng. Tôi chú ý sự thể hiện bên trong của họ. HLV Moriyasu muốn cầu thủ phải thể hiện quyết tâm trên gương mặt".

"Dĩ nhiên có những áp lực từ bên ngoài, nhưng với cương vị của bản thân, tôi ủng hộ ông ấy 100%. Sau trận đấu hôm 12/10, HLV Akinobu Yokouchi và HLV thủ môn Takashi Shimoda đã đi châu Âu để kiểm tra tình hình các CLB (có cầu thủ Nhật Bản) nhằm chuẩn bị cho 2 trận tháng 11", ông cho biết thêm.

Tuyển Nhật Bản ăn mừng ở trận thắng 2-1 trước Australia

Trước đó, HLV Moriyasu đã chịu không ít áp lực với thành tích khá tệ của tuyển Nhật Bản. Trong đoạn video mà JFA quay lại không khí trong phòng thay đồ của đội Nhật Bản sau trận thắng, HLV Moriyasu đã hét lên: "Chúng ta sống sót rồi, nhất định phải vào World Cup". Trước đó, máy quay ghi lại cảnh ông rơi nước mắt khi Nhật giành chiến thắng nhờ bàn đá phản lưới nhà ở phút 86 trên sân Saitama.

Lúc này, tuyển Nhật Bản đang có 6 điểm, kém đội đứng đầu Saudi Arabia 6 điểm. Bảng B còn 6 lượt trận nữa kéo dài đến tháng 3/2022. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp đến Qatar. Đội tuyển đứng thứ ba phải tham dự vòng play-off hay còn gọi là vòng loại thứ tư để tìm vé vớt.

Tháng 11, ĐT Nhật Bản sẽ có 2 trận đấu là gặp tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình ngày 11/11 và làm khách trên đất Oman vào ngày 16/11.

Chi Dân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/so-phan-hlv-nhat-ban-duoc-dinh-doat-truoc-tran-gap-dt-viet-nam-153624.html