Số phận khác biệt của các ứng cử viên Tổng thống Brazil

Vì bị đâm bằng dao tại buổi vận động tranh cử hôm 6-9 nên ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro có thể mất 2 tháng để hoàn toàn bình phục sau khi phải nằm viện 10 ngày. Theo thông tin mới nhất, vết thương của ông Jair Bolsonaro có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, sau khi mới thoát khỏi tình trạng 'nghiêm trọng nhưng ổn định'.

Được biết, một đội ngũ chuyên gia y tế từ Sao Paulo đã đến để chăm sóc cho ông Jair Bolsonaro. Cảnh sát cho biết, ông Jair Bolsonaro được đưa tới bệnh viện ở thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais, cách thành phố Rio de Janeiro khoảng 200km về phía Bắc, trong tình trạng "gần như đã chết" sau khi bị một kẻ lạ mặt đâm dao vào bụng, khi đang ở giữa đám đông ủng hộ tại thành phố Juiz de Fora, bang Minas Gerais.

Ban đầu anh Flavio Bolsonaro, con trai ông Jair Bolsonaro mô tả vết thương "không đáng kể", nhưng sau phải thừa nhận rất nghiêm trọng. Theo anh Flavio Bolsonaro, cú đâm đã khiến ông Jair Bolsonaro bị tổn thương nặng ở phần gan, phổi, ruột và mất rất nhiều máu.

Ông Jair Bolsonaro khi bị tấn công.

Cảnh sát đã bắt nghi phạm Adelio Bispo de Oliveira sau khi hắn bị người ủng hộ ông Jair Bolsonaro đánh bị thương. Và khi bị thẩm vấn, Adelio Bispo de Oliveira tuyên bố: thực hiện vụ tấn công theo lệnh của Chúa! Theo những hình ảnh của video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, ông Jair Bolsonaro bị tấn công khi đang được những người ủng hộ khênh trên vai.

Có tin cho biết, ông Jair Bolsonaro bị thương cho dù mặc áo chống đạn bởi hung thủ đâm bên dưới áo. Nhưng theo truyền thông địa phương, ông Jair Bolsonaro không mặc áo chống đạn trong sự kiện lần này nên mới bị thương. "Các ứng cử viên luôn được lực lượng an ninh riêng và cảnh sát bảo vệ khi tiếp xúc công chúng. Chúng tôi chưa từng gặp trường hợp có người phá vỡ hàng rào an ninh và tấn công như vậy", người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố Juiz de Fora Flavio Santiago tuyên bố tại cuộc họp báo.

Ông Flavio Santiago cho biết, Adelio Bispo de Oliveira từng có tiền án năm 2013, cũng vì tội tấn công người khác. Còn theo Giám đốc cơ quan cảnh sát liên bang Brazil Luis Boudens, nghi phạm dường như có dấu hiệu bất ổn về tâm thần. Theo các cuộc thăm dò mới đây, ông Jair Bolsonaro đang ở vị trí dẫn đầu vòng bỏ phiếu thứ nhất bởi có quan điểm cứng rắn, không khoan nhượng với vấn nạn tội phạm ở nước này.

Theo giới truyền thông, tình hình bạo lực chính trị đang gia tăng ở Brazil. Khoảng nửa năm trước (tháng 3-2018), Marielle Franco, ủy viên hội đồng thành phố Rio de Janeiro đã bị sát hại cùng tài xế riêng Anderson Gomes. Cũng trong tháng 3-2018, hai chiếc xe buýt phục vụ chiến dịch vận động tranh cử cho cựu Tổng thống Lula da Silva bị trúng nhiều phát đạn.

Cơ quan công tố Sao Paulo vừa cáo buộc ứng cử viên Tổng thống Geraldo Alckmin từng nhận tài trợ bất hợp pháp (trị giá gần 2 triệu USD) trong chiến dịch tranh cử năm 2014 để tái đắc cử ghế Thống đốc bang Sao Paulo. Theo đơn tố cáo được trình lên các cấp có thẩm quyền, ông Geraldo Alckmin đã nhận số tiền này từ Tập đoàn xây dựng Odebrecht (từ tháng 4 đến tháng 10-2014).

Một trong những nguyên nhân khiến Tập đoàn xây dựng Odebrecht tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Geraldo Alckmin là muốn giữ lại những dự án nhượng quyền và tư nhân hóa tại bang Sao Paulo, cũng như che giấu nhiều hành động gian lận khác liên quan tới luật đấu thầu.

Theo kiến nghị của cơ quan công tố Sao Paulo, nếu bị kết tội, ông Geraldo Alckmin (là đối thủ lớn nhất của cựu Tổng thống Lula da Silva) sẽ bị tước bỏ tất cả các quyền chính trị.

Mấy ngày trước (4-9), Viện công tố Brazil đã công bố tội danh đối với ông Fernando Haddad, người được đề cử vào chức Phó Tổng thống trong liên danh tranh cử với ông Lula da Silva. Bởi ông Fernando Haddad (có khả năng đại diện cho Công đảng, nếu ông Lula da Silva bị tòa tước quyền tranh cử) bị cáo buộc có liên quan tới việc công ty xây dựng UTC "ủng hộ" 626.500 USD cho chiến dịch tranh ghế Thị trưởng thành phố Sao Paolo năm 2012.

Ngày 6-9, Tòa án Tối cao đã bác đơn khiếu nại của cựu Tổng thống Lula da Silva muốn vô hiệu hóa phán quyết cấm ông đại diện cho Công đảng ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 7-10 sắp tới. Thẩm phán Luiz Edson Fachin là người bác đơn khiếu nại của ông Lula da Silva sau khi Tòa án Bầu cử cao cấp Brazil (TSE) ra phán quyết cấm cựu Tổng thống ra tranh cử vì đang phải thi hành bản án 12 năm tù giam vì tội tham nhũng.

Gần 1 tháng trước (15-8), ông Lula da Silva đăng ký để trở thành ứng cử viên tổng thống theo đề cử của Công đảng. Mặc dù đang phải "bóc lịch", nhưng ông Lula da Silva vẫn là chính trị gia có ảnh hưởng lớn bởi theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất, cựu Tổng thống vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 40%, vượt xa so với các ứng cử viên khác.

Thiện Lân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/so-phan-khac-biet-cua-cac-ung-cu-vien-tong-thong-brazil-510505/