Số phận kỳ lạ của nhà vô địch TDDC trở thành ngôi sao phim người lớn

Sau khi giải nghệ, cuộc sống của nữ vận động viên thể dục dụng cụ - Verona thay đổi nhanh chóng mặt.

Verona Van De Leur từng được biết đến là một nữ vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng ở Hà Lan.

Verona Van De Leur từng được biết đến là một nữ vận động viên thể dục dụng cụ nổi tiếng ở Hà Lan.

Cô đã tham dự các giải đấu lớn và giành được nhiều huy chương, bao gồm huy chương bạc thế giới và 5 giải thưởng tại Giải vô địch châu Âu.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng thay đổi sau khi Verona gặp những biến động tâm lý và cô quyết định giải nghệ.

Chính điều này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình cô.

Verona bị gia đình đuổi ra đường nên phải sống chung cùng bạn trai.

Cuộc sống khó khăn khiến nữ vận động viên đình đám một thời phạm pháp rồi đi tù một thời gian.

Ra tù năm 2011, cô nhận được lời mời đóng phim người lớn. Không chần chừ, Verona nhanh chóng nhận lời để có tiền mưu sinh, dù cô hiểu chuyện này là một điều đáng buồn sau một hành trình dài trượt dốc vì giải nghệ ở môn TDDC.

Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, nữ vận động viên thể dục dụng cụ đã nổi tiếng trong ngành công nghiệp phim người lớn.

Nhờ một ngoại hình hấp dẫn cùng khuôn mặt rất xinh đẹp, Verona đảm bảo sức hút cho mỗi bộ phim mình tham gia. Nhưng đó được xem là bi kịch của Verona, một nữ VĐV từng vô địch châu Âu ở môn thể dục dụng cụ.

Số phận của Verona thực sự kỳ lạ, từ VĐV nổi tiếng đến dư chấn tâm lý và phải vào tù. Đoạn kết buồn cho Verona là đang phải “mưu sinh” bằng chuyện đóng phim người lớn. Nhiều người hâm mộ có thấy tiếc nuối cho một tài năng lớn của môn thể dục dụng cụ.

Từ Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/so-phan-ky-la-cua-nha-vo-dich-tddc-tro-thanh-ngoi-sao-phim-nguoi-lon-6380290.html