Số phận 'ngàn cân treo sợi tóc'

Sáng 11-11, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur ra phán quyết, cựu Thủ tướng nước này Najib Razak phải đối mặt với vụ xét xử liên quan đến cáo buộc ông biển thủ 42 triệu ringgit (hơn 10 triệu USD) từ SRC International, vốn là chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Sáng 11-11, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur ra phán quyết, cựu Thủ tướng nước này Najib Razak phải đối mặt với vụ xét xử liên quan đến cáo buộc ông biển thủ 42 triệu ringgit (hơn 10 triệu USD) từ SRC International, vốn là chi nhánh của Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MDB).

Trong một tuyên bố, thẩm phán Mohd Nazlan Mohd Ghazali khẳng định, phía công tố đưa ra bằng chứng xác thực chống lại cựu Thủ tướng Najib. Theo AP, ông Najib bị cáo buộc biển thủ 42 triệu ringgit từ SRC và phạm 3 tội danh về lạm dụng tín nhiệm, 3 tội danh về rửa tiền và 1 tội danh về lạm dụng quyền hạn. Trong phiên tòa vào sáng 11-11, phía công tố đưa ra hơn 750 hiện vật, bao gồm các tài liệu về tài khoản ngân hàng của ông Najib, các giao dịch tiền mặt, các biên bản họp và tin nhắn liên quan đến giao dịch này.

Người dân Malaysia, cả những người ủng hộ và chỉ trích ông Najib, đã rất hồi hộp chờ phán quyết của tòa án. Bởi vì, có hai khả năng xảy ra, một là cựu Thủ tướng Najib sẽ được tha bổng, hai là ông sẽ phải đối mặt với phiên tòa xét xử trong vụ việc này. Và sau buổi xét xử, số phận vị cựu thủ tướng này lại một lần nữa rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” khi Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tuyên bố ông sẽ phải tiếp tục ra hầu tòa vào ngày 3-12 tới. Các luật sư bào chữa cho biết, ông Najib đã bị sốc khi không được tha bổng ngay tại tòa lần này. Trong phiên tòa tới, cựu Thủ tướng Najib phải đưa ra sự biện hộ đối với 7 tội danh liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Nếu bị kết tội, ông sẽ phải đối mặt với án tù 15 năm và bị phạt số tiền cao gấp 5 lần số tiền biển thủ.

Phán quyết mới nhất này được coi là một thử nghiệm quan trọng đối với hệ thống pháp luật và uy tín của chính phủ của Thủ tướng Mahathir Mohamad, nhà lãnh đạo giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5-2018 trên nền tảng chống tham nhũng. Cuộc bầu cử này đã dẫn đến sự thay đổi chính phủ đầu tiên của Malaysia kể từ khi độc lập khỏi Anh vào năm 1957. Thủ tướng đương nhiệm Mahathir, 94 tuổi, đã nắm quyền ở Malaysia trong 22 năm cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2003. Tuy nhiên, ông đã trở lại trong bối cảnh làn sóng tức giận trong nước gia tăng do vụ bê bối 1MDB. Chính phủ của ông đã sớm mở lại các cuộc điều tra 1MDB, vốn đã dừng lại dưới thời ông Najib. Các nhà điều tra của Mỹ nói rằng, số tiền tham nhũng từ quỹ 1MDB được “rửa” qua những tài khoản ngân hàng ở Mỹ và các quốc gia khác theo kiểu tài trợ cho các bộ phim Hollywood và mua khách sạn, du thuyền sang trọng, tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức và các khoản phụ phí khác. Hơn 700 triệu USD từ quỹ được cho là đã rơi vào tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng Najib.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_215811_so-phan-ngan-can-treo-soi-toc-.aspx