Số phận nghiệt ngã của những người con sinh đôi của hoàng đế Trung Quốc

Dưới thời phong kiến, các hoàng đế Trung Quốc thường có nhiều hoàng tử, công chúa. Thế nhưng, nếu phi tần nào hạ sinh một cặp sinh đôi trong Tử Cấm Thành thì thường có số phận nghiệt ngã khi một trong hai sẽ bị loại bỏ.

Các hoàng đế Trung Quốc cùng hậu cung gồm hàng trăm, hàng ngàn phi tần, mỹ nữ sống trong Tử Cấm Thành suốt nhiều thế kỷ. Vì vậy, nhà vua thường có rất nhiều hoàng tử và công chúa.

Các hoàng đế Trung Quốc cùng hậu cung gồm hàng trăm, hàng ngàn phi tần, mỹ nữ sống trong Tử Cấm Thành suốt nhiều thế kỷ. Vì vậy, nhà vua thường có rất nhiều hoàng tử và công chúa.

Các tài liệu chính thức hiếm khi viết về các cặp sinh đôi do các phi tần hạ sinh.

Thế nhưng, các chuyên gia tìm được một số sách dã sử có ghi chép về các trường hợp phi tần của hoàng đế hạ sinh một cặp sinh đôi.

Sau khi 2 người con của hoàng đế chào đời, thái y sẽ tiến hành kiểm tra xem đứa trẻ nào có thể trạng yếu hơn thì sẽ không được phép sống.

Chỉ một đứa trẻ duy nhất trong cặp sinh đôi có cơ hội lớn lên và tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý trong Tử Cấm Thành.

Điều này xuất phát từ việc người Trung Quốc thời phong kiến quan niệm các cặp sinh đôi sẽ mang đến vận xui.

Theo đó, người dân sống vào thời phong kiến thường đem cho 1 đứa trẻ để gia đình khác nuôi dưỡng và giữ lại một người con để nuôi nấng.

Có trường hợp gia đình vứt bỏ 2 đứa con vì không muốn gặp những chuyện xui xẻo do có cặp sinh đôi trong nhà.

Hoàng tộc Trung Quốc thời phong kiến cũng vậy. Để cặp sinh đôi không trở thành "mối họa", một đứa trẻ sẽ bí mật bị tước đoạt mạng sống.

Vì vậy, ngay khi vừa chào đời, một trong 2 người con sinh đôi của hoàng đế sẽ buộc phải rời khỏi thế giới dù không gây ra tội lỗi nào.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/so-phan-nghiet-nga-cua-nhung-nguoi-con-sinh-doi-cua-hoang-de-trung-quoc-1359494.html