Số phận tài khoản chuyên theo dõi Elon Musk

Tài khoản Twitter chuyên cập nhật lộ trình bay của Elon Musk, do một thanh niên 20 tuổi phát triển bị hạn chế tính năng mà không rõ lý do.

 Jack Sweeney và tài khoản Twitter @ElonJet. Ảnh: Zuma Press.

Jack Sweeney và tài khoản Twitter @ElonJet. Ảnh: Zuma Press.

Jack Sweeney, thanh niên chuyên cập nhật lộ trình bay của người nổi tiếng cho biết tài khoản Twitter @ElonJet, dùng để chia sẻ lịch trình máy bay riêng của Elon Musk đã bị hạn chế tính năng (shadowban). Điều này xảy ra từ khi vị tỷ phú thâu tóm nền tảng.

Trong bài viết có tiêu đề "My Twitter Files", Sweeney cho biết ngày 2/12, một nhân viên Twitter giấu tên thông báo với anh về việc tài khoản @ElonJet "bị giới hạn/hạn chế hiển thị ở mức độ nghiêm trọng".

Sweeney cũng chia sẻ một tin nhắn nội bộ của Phó chủ tịch Tin cậy và An toàn Twitter Ella Irwin, yêu cầu áp dụng "bộ lọc hiển thị mức độ cao" cho tài khoản @ElonJet.

Trả lời Business Insider, Sweeney cho rằng tài khoản của anh bị hạn chế xuất hiện trên kết quả tìm kiếm và mục gợi ý của Twitter trong một thời gian, trước khi nhân viên mạng xã hội thông báo về tình trạng.

Shadowban là trạng thái tài khoản bị hạn chế hiển thị với cộng đồng nhưng chủ tài khoản và người xem không được cảnh báo. Nhiều người xác nhận không thể tìm kiếm hoặc gắn thẻ tài khoản @ElonJet thông qua tính năng gợi ý của Twitter.

Sau khi nắm quyền sở hữu Twitter, Elon Musk đã công khai chỉ trích shadowban. Vị tỷ phú cho biết Twitter đang phát triển tính năng thông báo cho các tài khoản bị hạn chế hoạt động dưới dạng này.

Jack Sweeney được biết đến với việc sở hữu hơn 30 tài khoản cập nhật công khai lịch trình bay của người nổi tiếng như Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates hay Kim Kardashian.

Sweeney tạo tài khoản @ElonJet từ tháng 6/2020, sử dụng phần mềm thu thập dữ liệu không lưu công khai để tự động đăng bài với thời gian, điểm đến mỗi khi máy bay riêng của Musk có lộ trình mới.

Lộ trình máy bay của Musk được cập nhật chi tiết trên tài khoản @ElonJet.

Chia sẻ với New York Post, chàng trai 20 tuổi cho biết một trong những chuyến bay đầu tiên anh theo dõi Musk là hành trình đến Đức vào năm 2021 để ghé siêu nhà máy của Tesla tại Texas. Anh còn theo dõi chuyến du lịch hè tại Hy Lạp của vị tỷ phú.

Sweeney chia sẻ rằng anh hâm mộ Musk, có sở thích về máy bay do cha làm trong lĩnh vực hàng không. Phần mềm theo dõi được Sweeney phát triển trong nhiều tháng. Các tài khoản trên Twitter hỗ trợ Sweeney trau dồi kinh nghiệm lập trình, được nhiều người biết đến và giúp anh có việc làm tại UberJets.

CEO Tesla từng nhắn tin riêng, đề nghị trả tiền để Sweeney xóa tài khoản vì lo ngại rủi ro bảo mật. Sau khi nghe Sweeney trả giá cao hơn, Musk đáp lại rằng sẽ suy nghĩ, nhưng cuối cùng từ chối do "cảm thấy không phù hợp khi trả tiền để chấm dứt thứ này".

Không chỉ Elon Musk, một số nhân vật nổi tiếng cũng lo lắng về những tài khoản cập nhật lộ trình máy bay riêng. Vào tháng 10, CEO LVMH Bernard Arnault đã rao bán chuyên cơ riêng để tránh bị theo dõi.

Phúc Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-tai-khoan-chuyen-theo-doi-elon-musk-post1384290.html