Số phận tài xế đánh lái cứu 2 nữ sinh giờ ra sao?

Hiện anh Tiến vẫn làm những công việc nhẹ tại nhà. Trong tương lai anh vẫn tiếp tục muốn gắn bó với nghề lái xe và có dự định làm lái xe khách đường dài.

Anh Đỗ Văn Tiến - tài xế xe tải đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh. Ảnh: Báo Giao Thông.

Liên quan đến vụ tài xế đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh ở Hải Phòng, ngày 20/8, chia sẻ trên Báo Giao Thông, anh Đỗ Văn Tiến cho biêt vụ việc đã được cơ quan chức năng giải quyết theo hướng dân sự.

“Sau khi 2 chủ xe ô tô bị thiệt hại trong vụ tai nạn làm các thủ tục và yêu cầu cơ quan chức năng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tôi, cơ quan công an đã hoàn thiện hồ sơ gửi Viện Kiểm sát xử lý vụ việc theo hướng dân sự”, anh Tiến chia sẻ.

Theo anh Tiến, sau khi vụ việc được giải quyết, 2 chủ xe ô tô bị thiệt hại nhận lại xe đã được sửa chữa như thỏa thuận. Còn chủ xe của anh nhận lại chiếc xe tải và sửa chữa hết 15 triệu đồng; anh cũng được trả lại bằng lái xe.

“Hiện tại, cuộc sống của tôi chưa ổn định, tôi vẫn ở nhà làm công việc nhẹ phụ giúp gia đình. Nhưng tôi sẽ tiếp tục gắn bó với nghề “cầm vô lăng”; tôi dự tính sang tháng sẽ đi làm lái xe khách đường dài cùng một số anh em, bạn bè”, anh Tiến nói.

Anh Tiến cho biết thêm, số tiền thừa sau khi chi trả các khoản phí bồi thường, anh đã tặng Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) như đã hứa với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trước đó. Và trong thời gian chờ nhận lại bằng lái xe, anh nhận được số tiền 20 triệu đồng là 2 tháng tiền lương (10 triệu đồng/tháng) hỗ trợ từ doanh nhân Nguyễn Hoài Nam.

“Vụ việc vừa rồi đã làm cuộc sống của tôi có chút xáo trộn, có lúc lâm vào tình trạng bế tắc. Cũng may được cộng đồng, đặc biệt là anh Nguyễn Hoài Nam quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ tôi và gia đình vượt qua khó khăn. Tất cả tình cảm đó, tôi sẽ luôn trân trọng và khắc ghi”, anh Tiến xúc động.

Như tin tức đã đưa, khoảng 13h ngày 29/3, trên đường 359C (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến xe tải bị lật và hai xe con hư hỏng.

Cụ thể vào thời điểm trên, xe tải BKS 15C - 010.14 do anh Đỗ Văn Tiến, SN 1977, trú tại Thủy Nguyên đang chở đá theo hướng QL 10 về TT Núi Đèo. Cùng thời điểm, trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C), hai nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm giao thông ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải.

Anh Tiến đã bất ngờ đánh lái tránh việc cuốn hai nữ sinh này vào gầm. Cú đánh lái mạnh của anh đã làm chiếc xe mất phương hướng va chạm với hai ô tô đỗ bên đường.

Hậu quả chiếc xe tải bị lật, đá đổ tràn ra đường, anh Tiến bị thương. Hai chiếc ô tô con hư hỏng nhẹ. Riêng hai nữ sinh đã được người dân đưa vào vệ đường trong tình trạng không thương tích.

Sau vụ tai nạn, bảo hiểm chi trả 100 triệu đồng cho cả 3 chiếc xe và anh Tiến đối diện với mức đền bù hơn 200 triệu đồng cho 2 chiếc xe ôtô bị thiệt hại. Trong khi đó, gia đình anh Tiến rất khó khăn, không đủ điều kiện chi trả.

Khi trường hợp của anh Tiến được chia sẻ rộng rãi trên báo chí và mạng xã hội, nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ để chia sẻ với khó khăn của anh. Tổng cộng anh Tiến nhận được 305 triệu đồng tiền ủng hộ.

Với số tiền này, anh đã thỏa thuận đền bù sửa chữa cho 2 chủ xe ô tô bị thiệt hại trong vụ tai nạn.

Thu Hằng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/so-phan-tai-xe-danh-lai-cuu-2-nu-sinh-gio-ra-sao-a241012.html