Số phận trái ngược của cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu

Không nhiều cầu thủ của bóng đá Anh chấp nhận rời Premier League để gia nhập giải đấu khác. Jadon Sancho là một trong những cái tên gặt hái thành công.

Gary Lineker (Barcelona): Sau khi giành danh hiệu vua phá lưới World Cup 1986, Lineker được Barca chiêu mộ với giá 2,8 triệu bảng. Chân sút lừng danh của bóng đá Anh thi đấu khá thành công trong 3 mùa giải tại Camp Nou, đóng góp 52 bàn. Vào hè 1989, MU và Tottenham cùng muốn chiêu mộ Lineker, song chân sút này quyết định đầu quân cho "Gà trống".

Paul Ince (Inter Milan): Ince trải qua 6 mùa giải khá thành công cùng MU, song không thể trụ lại lâu dài vì mối quan hệ bất ổn với Sir Alex Ferguson. Inter Milan chi hơn 7 triệu bảng để chiêu mộ Ince ở kỳ chuyển nhượng đông 1995. Trong giai đoạn 2 mùa giải 1994/95, Ince gây thất vọng ở CLB mới. Arsenal và Newcastle tìm cách đưa Ince trở lại Anh, song ông quyết định tiếp tục gắn bó với Inter. Ince rời Inter vào hè 1997 bởi lý do gia đình.

Steve McManaman (Real Madrid): McManaman là ngôi sao thứ 2 của bóng đá Anh gia nhập Real Madrid. Năm 1980, Laurie Cickyham từng khoác áo Real 4 mùa giải, nhưng chơi không thành công. McManaman trải qua 4 mùa giải rực rỡ cùng "Bầy kền kền" với việc chinh phục 2 cúp vô địch La Liga và 2 lần lên ngôi tại Champions League. McManaman là cầu thủ người Anh đầu tiên vô địch Champions League trong màu áo CLB ngoài Premier League.

David Beckham (Real Madrid): Vào hè 2003, truyền thông châu Âu náo loạn khi Real Madrid thông báo chiêu mộ thành công Beckham. Becks là công thần của MU, được nhiều CĐV yêu mến, song sự cố "Chiếc giày bay" khiến anh bị đẩy khỏi sân Old Trafford. Beckham chơi tròn vai trong 4 mùa giải ở sân Bernabeu và một lần vô địch La Liga. Với Real, Beckham vẫn là bản hợp đồng thành công khi mang lại giá trị thương mại khổng lồ.

Michael Owen (Real Madrid): Sau Beckham, Michael Owen là cầu thủ Anh tiếp theo vào tầm ngắm của Real và gia nhập sân Bernabeu với giá 12 triệu bảng. Cựu Quả bóng vàng thế giới khởi đầu chậm chạp tại Real vì liên tục dự bị. Owen ra sân 45 trận ở mùa giải 2004/05, ghi 16 bàn và nhanh chóng chia tay Real để trở về Premier League khoác áo Newcastle United.

Jonathan Woodgate (Real Madrid): Đây là một trong những thương vụ chuyển nhượng gây khó hiểu trong lịch sử Real Madrid. "Bầy kền kền" chi hơn 13 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ thường xuyên nghỉ thi đấu vì chấn thương khi còn khoác áo Newcastle. Trong 2 mùa giải Woodgate chơi cho Real, anh ra sân 14 trận. Woodgate đến nay được nhớ tới là bản hợp đồng tệ hại của Real.

Owen Hargreaves (Bayern Munich): Hargreaves gia nhập lò đào tạo trẻ Bayern Munich khi mới 16 tuổi. Đây là quyết định táo bạo của Hargreaves, bởi hầu hết cầu thủ trẻ ở Anh đều có chung giấc mơ được chơi bóng tại Premier League. Hargreaves lên đội một Bayern từ 2000 và trải qua 6 mùa giải đáng nhớ ở Bundesliga, trong đó có màn "bắt chết" Luis Figo và Roberto Carlos khi Bayern đối đầu Real. Vào hè 2007, Hargreaves trở lại quê nhà khoác áo MU. Anh là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Premier League và Champions League của MU. Sau đó, Hargreaves bị tái phát chấn thương đầu gối và bắt đầu lụi tàn sự nghiệp.

Joe Hart (Torino): Cựu thủ môn số một của tuyển Anh khoác áo Torino theo dạng cho mượn ở mùa giải 2016/17. Hart khởi đầu khá tốt tại Serie A, song càng chơi càng gây thất vọng. Ở trận đấu vòng 36, Hart nhận 5 bàn thua trước Napoli. CĐV Torino chỉ trích thủ môn người Anh và yêu cầu CLB sớm trả anh về với Premier League.

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): Sancho trưởng thành ở lò đào tạo trẻ Man City và từng được HLV Pep Guardiola đánh giá cao. Anh mong muốn được góp mặt ở đội một Man City, nhưng Pep cho biết phải cần thêm thời gian. Dortmund tận dụng thời cơ đàm phán cùng Sancho và có sự phục vụ của tài năng trẻ với giá 8 triệu bảng. Sau 3 năm, Sancho phát triển thần kỳ và được định giá hơn 100 triệu bảng. MU và Man City là 2 CLB sẵn sàng bỏ ra số tiền khổng lồ để đưa Sancho trở lại Anh ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo.

Kieran Trippier (Atletico Madrid): Vào hè 2019, Atletico đã chi 20 triệu bảng để chiêu mộ Trippier từ Tottenham. Trong mùa giải đầu tiên ra nước ngoài thi đấu, Trippier có suất đá chính ở vị trí hậu vệ phải của Tottenham. Anh đã chơi 38 trận và thể hiện phong độ khá tốt. HLV Diego Simeone cho biết ông bất ngờ với sự hòa nhập nhanh của Trippier.

Beckham, Zidane và những giọt nước mắt trong ngày chia tay David Beckham kết thúc sự nghiệp huy hoàng với những giọt nước mắt tại PSG. Trong khi đó, CĐV bật khóc khi chứng kiến Zinedine Zidane chơi trận cuối cho Real Madrid.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-trai-nguoc-cua-cau-thu-anh-ra-nuoc-ngoai-thi-dau-post1074723.html