Số phận trái ngược của dàn diễn viên phim 'bom tấn' Titanic

Lấy ý tưởng từ vụ đắm tàu RMS Titanic năm 1912, phim Titanic (1997) dưới bàn tay của đạo diễn lừng danh James Cameron đã trở thành kỳ tích điện ảnh, với kỷ lục về những giải thưởng đạt được ở lễ trao giải Oscar năm 1998. Phim 'gây bão' các phòng vé khắp thế giới năm 1997. Thành công của 'Titanic' giúp tên tuổi của dàn diễn viên Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates... lên một tầm cao mới. Và sau 23 năm, cuộc sống của dàn sao 'Titanic' đều có nhiều sự thay đổi, theo các ngã rẽ khác nhau.

Gia nhập làng giải trí từ năm 1989, Leonardo DiCaprio từng đảm nhận vai diễn nhỏ trong một số tác phẩm như: This Boy's Life, What's Eating Gilbert Grape…

Gia nhập làng giải trí từ năm 1989, Leonardo DiCaprio từng đảm nhận vai diễn nhỏ trong một số tác phẩm như: This Boy's Life, What's Eating Gilbert Grape…

Năm 1977, Leonardo DiCaprio có màn "lột xác" ngoạn mục với vai Jack phong trần, lãng tử trong bộ phim Titanic. Gương mặt đẹp không góc chết với đôi mắt biết nói, khuôn cằm nhỏ nhắn, góc cạnh cùng hình tượng chàng Jack lãng mạn và ngọt ngào khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái

Vai diễn chàng họa sĩ nghèo Jack Dawson đã đưa tên tuổi của Leonardo lên như “diều gặp gió”. Sau Titanic, nam tài tử sinh năm 1974 đã tham gia rất nhiều bộ phim như: The Departed, Inception, The Wolf of Wall Street... Năm 2016, sau nhiều nỗ lực, Leonardo DiCaprio đã mang về giải Oscar đầu tiên trong đời với bộ phim “The Revenant”

Sự nghiệp nở rộ, tuy nhiên, vài năm trở lại đây, ngoại hình của tài tử đình đám Hollywood ngày một lao dốc. Vẻ điển trai, phong độ và đầy lôi cuốn thuở nào dần biến mất khi nam diễn viên không còn chăm chút cho diện mạo bên ngoài như trước

Hiện tại, dẫu chẳng còn sở hữu vẻ đẹp không góc chết cùng thân hình rắn rỏi khi xưa song Leonardo DiCaprio vẫn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người tình trẻ đẹp kém 23 tuổi Camila Morrone

Đảm nhận vai tiểu thư Rose trong bộ phim Titanic là nữ diễn viên Kate Winslet. Rose là một cô gái 17 tuổi, nổi loạn, thuộc tầng lớp thượng lưu. Rose yêu Jack dù cô đã đính ước với Caledon Hockley

Cho đến nay, khán giả vẫn còn nhớ như in hình ảnh Rose bước ra từ cửa ôtô, khuôn mặt dần hiện lên dưới chiếc mũ rộng vành, để lộ những đường nét đẹp mê hoặc như tạc nên từ tay nghề của một nghệ nhân hạng nhất. Vẻ đẹp căng tràn tuổi thiếu nữ của Kate Winslet khi đó khiến biết bao con tim phái mạnh phải thổn thức

Sau Titanic, nữ minh tinh sinh năm 1975 tiếp tục thử thách bản thân trong những vai diễn phức tạp trong các bộ phim như: Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Little Children, và The Reader - phim đem về cho cô giải Oscar đầu tiên

Đã 23 năm trôi qua kể từ khi công chúng biết đến chuyện tình của Jack và Rose trong “Titanic”, dấu ấn thời gian đã thể hiện trên gương mặt và cơ thể của minh tinh 45 tuổi. Tuy nhiên, vẻ nữ tính, mềm mại, quyến rũ và thần thái kiêu hãnh của Kate Winslet vẫn còn đó

Về đời tư, nữ diễn viên Kate Winslet đã kết hôn với doanh nhân Ned Rocknroll và có 3 người con. Đến nay, cô vẫn rất thân thiết với nam diễn viên Leonardo

Vai diễn Caledon Hockley, vị hôn phu độc đoán của Rose do nam diễn viên Billy Zane đảm nhận. Xuyên suốt bộ phim, Caledon Hockley đã rất ghen tị với mối quan hệ của Jack và Rose. Anh ta làm mọi cách khiến Jack – Rose phải xa cách

Thời kỳ đó, Billy được đánh giá là một diễn viên có chút tiếng tăm trong làng điện ảnh nhờ góp mặt vào các bộ phim nổi tiếng như: Critters, Going Overboard, The Silence of the Hams và đặc biệt là seri phim “Back to the Future”

Sau “Titanic” tên tuổi của Billy Zane cũng được chú ý khi anh góp mặt trong những dự án phim: Cliffs of Freedom, Sky's Curfew...

Ở tuổi 54, nam tài tử đã có trong tay gần 100 tác phẩm điện ảnh, truyền hình. Về đời tư, sau chia tay Lisa Collins, Billy Zane hiện có mối tình hạnh phúc với người mẫu Candice Neil. Họ có với nhau 2 con gái

Trong bộ phim Titanic nữ diễn viên Frances Fisher đã diễn tròn vai người mẹ quý tộc và khắc nghiệt của Rose – bà Ruth DeWitt Bukater

Sinh năm 1952, Frances Fisher bắt đầu sự nghiệp của mình từ rất sớm trong một nhà hát kịch để trang trải cho cuộc sống khó khăn của gia đình

Vì là diễn viên kịch, bà Fisher không đóng quá nhiều phim sau “Titanic”. Tuy nhiên, số ít dự án bà tham gia như: Laws of Attraction, Jolene, Woman in Gold… đều gây ấn tượng mạnh

Ở thời điểm hiện tại, khi đã bước sang tuổi 68, Frances Fisher vẫn tiếp tục công việc diễn xuất. Năm 2019, bà tham gia tác phẩm chính kịch “Run the Race”

Nhân vật Molly Brown trong “Titanic” do diễn viên Kathy Bates thủ vai. Đảm nhận vai người phụ nữ thương yêu Jack, nhân vật do Bates đóng nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả

Trước khi “Titanic” bấm máy, sự nghiệp của Kathy Bates đã tỏa sáng khi bà đã từng đạt giải Oscar vào năm 1991 cho vai diễn trong bộ phim “Misery”. Sau khi “Titanic” kết thúc, Kathy Bates tiếp tục tham gia nhiều bộ phim và đạt được rất nhiều thành công như: Midnight in Paris, About Schmidt và Revolutionary Road - bộ phim Bates “tái ngộ” với Kate Winslet và Leonardo

Ở tuổi 72, Kathy Bates tự hào khi là người sống sót sau căn bệnh ung thư vú và buồng trứng. Điều này đã thôi thúc bà trở thành người phát ngôn quốc gia về bệnh phù bạch huyết và là chủ tịch hội đồng danh dự của Mạng lưới nghiên cứu và giáo dục bạch huyết

Nam diễn viên Bernard Hill vào vai thuyền trưởng Edward John Smith của con tàu Titanic, một nhân vật có thật trong lịch sử. Vị thuyền trưởng này sau đó đã ở lại, cùng 1.500 hành khách theo tàu Titanic chìm xuống đáy biển

Ngoài vai diễn thuyền trưởng Smith trong bom tấn “Titanic”, Bernard Hill cũng từng tham gia vào một số lượng lớn các bộ phim điện ảnh, trong đó nổi tiếng nhất là vai vua Theoden trong "Chúa tể những chiếc nhẫn"

Ở tuổi 76, nam tài tử khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là diễn viên Marianne Hil và con trai

Kiều Phương

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-so-phan-trai-nguoc-cua-dan-dien-vien-phim-bom-tan-titanic-post445738.antd