Số phương tiện vi phạm tải trọng tăng 64% trong sáu tháng đầu năm

Thống kê vừa được công bố của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho thấy, sáu tháng đầu năm, có tới gần 47 nghìn lượt phương tiện vi phạm tải trọng theo quy định, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. (Ảnh: VEC)

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. (Ảnh: VEC)

37 nghìn phương tiện bị từ chối phục vụ

Theo “Kết quả công tác khai thác vận hành các tuyến đường cao tốc do VEC đầu tư, quản lý – sáu tháng đầu năm 2019”, ngày 2-7, trong sáu tháng đầu năm 2019, qua kiểm soát tải trọng 1,26 triệu lượt phương tiện qua lại tuyến cao tốc, VEC phát hiện gần 47 nghìn lượt phương tiện vi phạm tải trọng theo quy định, cao hơn 64% cùng thời điểm năm ngoái. Trong đó, từ chối phục vụ 37 nghìn phương tiện, nhiều hơn 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 160 phương tiện tạm thời không được lưu thông trên tuyến do quá tải.

Cũng trong nửa đầu năm 2019, trên các tuyến cao tốc VEC quản lý đã xảy ra 43 vụ tai nạn làm tám người chết và 70 người bị thương. Các con số này đều tăng so với cùng kỳ 2018 (tương ứng 2,4%; 14%; 16,76%). Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là do ý thức người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định khi lưu thông trên đường cao tốc (dừng đỗ, đi ngược chiều; đi bộ/xe máy vào đường cao tốc…), làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, thậm chí gây tử vong cho người tham gia giao thông.

“Do VEC là doanh nghiệp, không có chức năng chế tài cũng như từ chối phục vụ các phương tiện vi phạm nên đối với các trường hợp phương tiện vi phạm chỉ có thể báo các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm đến thời điểm hiện nay chưa có dấu hiệu giảm nhiệt”, VEC cho biết.

Lưu lượng phương tiện tăng nhanh

Cũng trong quý I và II/2019, bốn tuyến cao tốc VEC quản lý (Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) đã phục vụ an toàn 23,35 triệu lượt phương tiện (chưa kể 350.500 lượt phương tiện miễn phí), tăng 15% về lưu lượng và 16% về doanh thu so cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình tiếp nhận lượng phương tiện lớn nhất – 8,4 triệu lượt. Con số này đối chiếu với lưu lượng hai quý đầu 2018 tăng 10%.

Đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành – Dầu Giây ngày càng được nhiều người và phương tiện lựa chọn làm lộ trình di chuyển. Sáu tháng qua tuyến tiếp nhận 8,22 triệu lượt phương tiện, tăng 14% so với sáu tháng đầu năm ngoái. Cùng thời gian, có 5,74 triệu lượt phương tiện thông qua đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và gần một triệu lượt phương tiện sử dụng cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

VEC cho biết, thời gian qua, đơn vị này gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, vận hành khai thác các tuyến cao tốc, đặc biệt là việc gia tăng nhanh lưu lượng, nhất là vào các khung giờ cao điểm trong ngày, cuối tuần, dịp lễ, Tết và vào cao điểm hè trong khi hạ tầng chưa được cải thiện. Điển hình là tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Để giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến, VEC đã chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây xây dựng đồng bộ các biện pháp vận hành trên tuyến, tại các trạm thu phí; đồng thời, liên tục cập nhật tình hình giao thông trên tuyến qua hệ thống bảng thông tin điện tử (VMS) trên đường cao tốc, qua kênh VOV giao thông... Tuy nhiên, do lưu lượng xe tăng đột biến cộng thêm việc xảy ra sự cố va chạm, tai nạn dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào các khung giờ cao điểm trên tuyến chưa thuyên giảm.

VEC khuyến cáo người tham gia giao thông nên lựa chọn các lộ trình di chuyển thích hợp để không gây ảnh hưởng đến lịch trình đi lại.

BÔNG MAI

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40744102-so-phuong-tien-vi-pham-tai-trong-tang-64-trong-sau-thang-dau-nam.html