So sánh thực lực, sức mạnh quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Quân sự nước ngoài - Nga nằm trong số ít các quốc gia thực sự sở hữu khả năng phát động tấn công hạt nhân từ bộ 3 Hải, Lục, Không quân còn Thổ Nhĩ Kỳ không thể làm điều đó.

quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ" src="https://xmedia.nguoiduatin.vn/ndt/15/12/02/202/18130337/1_300380.jpg">

Lực lượng thiết giáp chiến trường của Lục quân Nga.

Theo hãng tin Nga Ria Novosti ngày 1/12/2015, số liệu so sánh sức mạnh quân sự năm 2015 ( 2015 Global Firepower Inde ) từ trang globalfirepower cho thấy, sức mạnh quân sự của Nga hiện nay đang đứng thứ hai sau Mỹ, trong khi đó, Thổ Nhì Kỳ đứng ở vị trí thứ 10 sau các nước gồm: Trung Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Đức và Nhật Bản.

Đánh giá số liệu so sánh sức mạnh quân sự năm 2015 được trang globalfirepower được đưa ra dựa trên các chỉ số về quân số, các hệ thống vũ khí mặt đất, tài sản không quân, hải quân, mức sản xuất và tiêu thụ các nguồn tài nguyên nội địa, cơ sở hạ tầng giao thông, tài chính và các đặc tính cơ bản về địa hình của từng nước.

Theo số liệu của globalfirepower, trên lãnh thổ Nga hiện nay có tổng cộng là 142,47 triệu dân, trong số này có thể huy động được gần 70 triệu quân nhân nếu xảy ra xung đột quân sự.

Lục quân Nga.

Dân số Nga trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm có khoảng 1,35 triệu người. Nga hiện đang có có hơn 766 nghìn nhân nhân đang phục vụ trong quân đội và gần 2,5 triệu người thuộc quân số của lực lượng dự bị động viên.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ có dân số 81,61 triệu người. Trong điều kiện chiến tranh, Thổ Nhĩ Kỳ có thể huy động 41,6 triệu quân nhân.

Số lượng công dân Thổ Nhĩ Kỳ tham gia nghĩa vụ quân sự hàng năm khoảng 1,37 triệu người. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hiện có có 410,5 nghìn quân chính thức và 185,63 nghìn quân dự bị động viên.

Quân đội Nga có 15.398 xe tăng chiến trường lục quân; 31.298 xe bọc thép chở quân, 5.972 pháo hỏa lực tự hành; 3.793 hệ thống hỏa lực bắn loạt đa nòng.

Về trang bị của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Lục quân nước này có có

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/so-sanh-thuc-luc-suc-manh-quan-su-giua-nga-va-tho-nhi-ky-a217919.html