Sơ tán 2.300 người để gỡ bom từ Thế chiến II

Ngày 8/7, giới chức thành phố cảng Saint-Nazaire, Pháp đã sơ tán hàng trăm người để tiến hành vô hiệu hóa một quả bom 500 kg, được xác định có từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II.

Lực lượng chức năng chuẩn bị vô hiệu hóa quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II, tại thành phố Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp ngày 8/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính quyền thành phố Saint-Nazaire cho biết, quả bom dài 130cm, do Không quân Anh thả trong Chiến tranh Thế giới II, được phát hiện tại một công trình xây dựng trong thành phố.

Do quả bom này thuộc loại lớn và ở trong khu vực đô thị nên toàn bộ người dân (khoảng 2.300 người) trong phạm vi bán kính 400m phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng chuẩn bị vô hiệu hóa quả bom từ thời Chiến tranh Thế giới thứ II, tại thành phố Saint-Nazaire, miền Tây nước Pháp ngày 8/7/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đội phá bom đã vô hiệu hóa thành công quả bom vào lúc 16h ngày 8/7 theo giờ GMT (23h cùng ngày theo giờ Việt Nam),

Trong Chiến tranh Thế giới thứ II, cảng Saint-Nazaire là một trong những bến cảng quan trọng nhất ở Đại Tây Dương, được Đức quốc xã sử dụng để neo đậu và sửa chữa tàu.

Không quân Anh đã oanh tạc cảng Saint-Nazaire năm 1942, khiến cảng này không sử dụng được cho đến hết chiến tranh

Thanh Hải/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/so-tan-2-300-nguoi-de-go-bom-tu-the-chien-ii/162186.html