Sơ tán hơn một nửa thành phố để tháo dỡ bom thời Thế chiến II

Khoảng 54.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Brindisi (miền Nam nước Ý) hôm nay, 15/12, để các chuyên gia bom mìn tháo dỡ một quả bom thời Thế chiến II vừa được tìm thấy.

Thành phố Brindisi. Ảnh: Getty

Theo Reuters, đây là cuộc di tản trong thời bình lớn nhất ở Ý.

Trong đó, hơn 60% cư dân thành phố Brindisi phải rời khỏi khu vực nguy hiểm trải rộng trong bán kính 1.617m từ vị trí phát hiện quả bom.

Quả bom của Anh - nghi được thả xuống Brindisi hồi năm 1941 - dài 1m và chứa 40kg thuốc nổ.

Vũ khí này được tìm thấy tình cờ hồi tháng trước khi các công nhân xây dựng đang sửa chữa một rạp chiếu phim.

Sân bay thành phố, nhà ga, một nhà tù và hai bệnh viện đã buộc phải đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Dự kiến, công việc tháo dỡ quả bom dự kiến sẽ hoàn thành vào buổi trưa cùng ngày.

Minh Hạnh

Theo Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/so-tan-hon-mot-nua-thanh-pho-de-thao-do-bom-thoi-the-chien-ii-1498497.tpo