Sơ thẩm lần 2 vụ 'Logo xe vua': Án nhẹ hơn cho các bị cáo

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX phiên tòa sơ thẩm lần 2 TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ án 'Đưa hối lộ' và 'Môi giới hối lộ'.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân (SN 1973), nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Ðồng Nai (nay là PC08) bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”. Mức án này giảm 1 năm so với 8 năm tù ở bản án sơ thẩm lần thứ nhất.

Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân được tuyên 7 năm tù, thấp hơn 1 năm so với án sơ thẩm lần thứ nhất vào năm 2018. Ảnh: Website Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Bị cáo Nguyễn Cảnh Chân được tuyên 7 năm tù, thấp hơn 1 năm so với án sơ thẩm lần thứ nhất vào năm 2018. Ảnh: Website Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đối với nhóm bị cáo bị xử tội “Đưa hối lộ”, gồm: Nguyễn Văn Thới (SN 1976) bị phạt 13 năm tù; Trần Quốc Thái (SN 1971) bị 9 năm tù; Lê Thị Cẩm Vân (SN 1982) bị tuyên 3 năm 6 tháng tù. Các đồng phạm còn lại trong nhóm Thới, Thái và Vân bị tuyên phạt từ 1 năm 8 tháng 25 ngày tù giam đến 3 năm tù.

Như vậy, so với mức án tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào năm 2018, tất cả các bị cáo đều được HĐXX phiên tòa sơ thẩm lần 2 tuyên giảm mức hình phạt.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Thới khai “bồi dưỡng” cho CSGT, Thanh tra giao thông các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh trung bình gần 2,8 tỷ đồng/tháng. HĐXX xác định Thới đưa hối lộ gần 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính 1,3 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Cảnh Chân nhận hối lộ từ Thới trên 1,259 tỷ đồng. HĐXX cũng xác định trong khoảng một năm rưỡi, các bị cáo Thới, Thái, Vân…, bán được khoảng 15.000 lượt logo, thu lời bất chính khoảng 23 tỷ đồng.

Tân Tiến

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/so-tham-lan-2-vu-logo-xe-vua-an-nhe-hon-cho-cac-bi-cao.html