Sợ thua Việt Nam, HLV UAE bắt cầu thủ tập nặng

Các cầu thủ UAE bị yêu cầu tập rất nặng để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Việt Nam.

UAE rơi vào thế khó ở bảng G. Sau khởi đầu tốt với chiến thắng 2-1 trước Malaysia và 5-0 trước Indonesia, đội bóng Tây Á bất ngờ thua 1-2 trước Thái Lan và rơi xuống vị trí thứ 3 với 6 điểm, kém Thái Lan và Việt Nam 1 điểm.

Với UAE, đây là thành tích khó chấp nhận. Là đội đồng hạng ba Asian Cup và là "khách quen" của vòng loại World Cup cuối cùng khu vực châu Á, UAE rất khát điểm số trong 5 trận còn lại để chiếm ngôi đầu bảng. HLV Bert van Marwijk cùng học trò đang chịu nhiều sức ép và trận gặp Việt Nam đóng vai trò quan trọng để định đoạt số phận UAE ở vòng loại này.

 UAE chịu áp lực phải có điểm trước Việt Nam.

UAE chịu áp lực phải có điểm trước Việt Nam.

Do đó, UAE có kế hoạch chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đội bóng Tây Á lên đường sang Thái Lan từ ngày 8/11 để làm quen khí hậu. Theo trang chủ của LĐBĐ UAE, chiến lược gia từng giành hạng nhì World Cup 2010 yêu cầu học trò tập rất nặng. Cả 24 tuyển thủ UAE phải tăng gấp đôi khối lượng tập luyện dù trận đấu 3 ngày nữa là diễn ra. Phía UAE đánh giá trận gặp Việt Nam "cực kỳ quan trọng" và UAE không được phép để thua.

Đội bóng Tây Á đang gặp vấn đề nội bộ. Một vài cầu thủ không hài lòng với cách dụng binh của HLV Van Marwijk. Chia sẻ với báo giới, cựu tuyển thủ Muhammed Ali cho rằng HLV Van Marwijk gọi toàn những cầu thủ "không xứng đáng khoác áo ĐTQG" và bỏ qua nhiều cầu thủ giỏi.

Dưới thời ông Van Marwijk, UAE không có lối chơi rõ ràng. UAE thắng Malaysia khá may mắn và vượt qua Indonesia do đối thủ quá yếu. Ở trận gặp Thái Lan, điểm yếu của đội bóng này bị phơi bày.

UAE là đội giàu kinh nghiệm nhất bảng G.

UAE còn gặp khó hơn nữa khi tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout bị treo giò do nhận đủ 2 thẻ vàng. Một số trang báo UAE "xui" HLV Van Marwijk nên đá phòng ngự trước Việt Nam để lấy 1 điểm. Để thấy, chiến lược gia từng dẫn dắt tuyển Hà Lan đang chịu rất nhiều áp lực. Không có kết quả tốt ở lượt trận này, có khả năng chiếc ghế Van Marwijk sẽ lung lay.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với tinh thần rất thoải mái. Dù lần gần nhất Việt Nam thắng UAE đã diễn ra cách đây 12 năm (Asian Cup 2007), song thành tích tốt của ĐTQG trước các đại diện Tây Á dưới thời HLV Park Hang Seo cho phép tuyển Việt Nam tự tin.

Cụ thể, bóng đá Việt Nam đã giáp mặt và vượt qua lần lượt Qatar, Iraq, Bahrain, Syria ở cấp độ trẻ và bất bại trước Jordan ở cấp độ ĐTQG. Lần chạm trán gần nhất của hai nền bóng đá là trận tranh hạng ba ở ASIAD 2018, nơi Olympic Việt Nam hòa UAE 1-1 và thua trên chấm luân lưu.

Danh sách 24 tuyển thủ UAE đấu Việt Nam

Ali Khasif, Salem Rashid, Khalifa Al Hammadi, Khalfan Mubarak, Omar Abdul Rahman, Mohammed Al Attas, Abdullah Ramadan, Zayed Al Ameri (Al Jazeera) Hamdan Al Kamali, Mohammed Barghash (Al Wahda) Khaled Issa Mohammed Shaker, Bandar Al Ahbabi (Al Ain) Adel Al Hosani, Al Hassan Saleh (Sharjah) Waleed Abbas, Yousef Jaber, Ismail Al Hammadi, Ahmed Khalil (Shabab Al Ahli Dubai) Jassim Yacoub, Tariq Ahmed, Habib Al Fardan (Al Nasr) Ali Saleh, Ali Salmeen)

Hạ Nhiên

Nguồn VTC: https://vtc.vn/so-thua-viet-nam-hlv-uae-bat-cau-thu-tap-nang-d509584.html