Số tiền bị tham ô tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng lên đến 136 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ hơn 100 tỷ đồng trong tổng số 136 tỷ đồng mà các bị can đã 'rút ruột' từ Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

 Phạm Thị Huỳnh Như. Ảnh: Doãn Nguyên.

Phạm Thị Huỳnh Như. Ảnh: Doãn Nguyên.

Ngày 3/3, thiếu tá Nguyễn Kim Trung, trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, cho biết mở rộng điều tra vụ án Tham ô tài sản tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đơn vị đã bắt giữ Phạm Thị Huỳnh Như (33 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh sát, Như đã dựng màn kịch hùn vốn làm ăn với Lâm Thị Hồng Tâm (thủ quỹ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, trước đây người phụ nữ này làm môi giới bất động sản và nhân viên spa. Thời gian này, Như quen người đàn ông tên Hùng, đang làm ăn tại Lào. Sau vài lần gặp, Như biết Tâm là thủ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nắm giữ số tiền lớn nên nảy sinh ý định lừa đảo.

Công an tống đạt quyết định tố tụng đối với Huy. Ảnh: Nguyên Bình.

Để thực hiện toan tính này, Như mua sim rác, lập tài khoản mạng xã hội lấy tên và hình đại diện là L.T.Hùng và một số tài khoản khác. Tiếp đó, Như mạo danh Hùng thăm hỏi, rủ Tâm góp vốn làm ăn.

Tin lời, nữ thủ quỹ đã rút tiền của nhà trường, thậm chí bán cả nhà, cầm cố tài sản để chuyển hàng chục tỷ đồng cho Như. Số tiền chiếm đoạt được, Như đã mua nhiều lô đất, ôtô sang và tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng của Phạm Thị Huỳnh Như và nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác.

Thiếu tá Nguyễn Kim Trung cho biết tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến hơn 100 tỷ đồng trên tổng số 136 tỷ đồng mà các bị can đã “rút ruột” từ trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Công an kê biên nhiều sổ đỏ để thu hồi tài sản. Ảnh: Doãn Nguyên.

“Có thể nói, kết quả thu hồi, kê biên tài sản trong vụ việc nêu trên được xem là có giá trị lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng”, thiếu tá Nguyễn Kim Trung khẳng định.

Trước đó, tối muộn 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Quang Huy (34 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) và Lâm Thị Hồng Tâm (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) về tội Tham ô tài sản.

Thời gian qua, đơn vị này đã phát hiện có dấu hiệu phạm tội tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nên vào cuộc điều tra. Khi đủ chứng cứ chứng minh hành vi trên, cơ quan điều tra đã tống đạt các thủ tục tố tụng đối với Huy là trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Lê Thị Hồng Tâm là thủ quỹ của trường.

Cụ thể, đầu năm 2021, Tâm nhờ Huy cho vay 500 triệu đồng từ quỹ của Đại học Bách khoa Đà Nẵng nhằm giải quyết việc cá nhân. Do quỹ tiền mặt của trường không đủ, Tâm xin phép Huy cho rút tiền từ tài khoản ngân hàng của trường và được đồng ý.

Theo cáo buộc, với sự thông đồng của Huy, Tâm đã rút hơn 86 tỷ đồng từ tài khoản của Đại học Bách khoa Đà Nẵng để tiêu xài cá nhân và chuyển cho một người khác. Qua đấu tranh, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Liên quan vụ án, ngày 23/2, Công an TP Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Quang Vinh (SN 1962) - nguyên hiệu trưởng Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-tien-bi-tham-o-tai-dai-hoc-bach-khoa-da-nang-len-den-136-ty-dong-post1408479.html