Số tiền tham ô tại Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng lên đến 136 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc sai phạm tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (ĐHBK), Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng ngày 3-3 cho hay, hiện đã xác định được số tiền lên đến 136 tỷ đồng, chứ không như con số 86 tỷ đồng tại thời điểm vụ việc mới bị phát hiện. Trong đó, ngoài tiền lương của giảng viên, còn có tiền học phí, học bổng của sinh viên nhà trường.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét chỗ ở của kế toán Tâm

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét chỗ ở của kế toán Tâm

Theo Thiếu tá Nguyễn Kim Trung- Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng, ngoài số tiền tham ô từ tài khoản của trường Đại học Bách khoa với chiêu thức đưa séc ngân hàng để cựu hiệu trưởng Đoàn Quang Vinh ký khống, nữ thủ quỹ Trường ĐHBK Đà Nẵng Lâm Thị Hồng Tâm (1973, trú phường Hòa Khuê, quận Thanh Khê – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính) còn trực tiếp thu tiền học phí của sinh viên, nhưng không nộp vào quỹ tiền mặt của trường; đề nghị sinh viên chuyển tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của Tâm để chiếm dụng… Đến thời điểm hiện tại, qua điều tra thì số tiền bị tham ô, chiếm đoạt tại Trường ĐHBK Đà Nẵng đã lên đến trên 136 tỷ đồng. Tất cả số tiền bị “thụt két” chủ yếu xảy ra trong giai đoạn ông Đoàn Quang Vinh đang giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

Một số tài sản liên quan đến vụ án đã được cơ quan CSĐT thu hồi, phong tỏa

Để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Đoàn Quang Vinh (1962 - nguyên Hiệu trưởng ĐHBK về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” qui định tại Khoản 3, Điều 219 BLHS.

Lãnh đạo Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng cho biết thêm, việc bị tham ô số tiền lớn trong một thời gian dài khiến ngân quỹ của trường trống rỗng, dẫn đến nhiều cán bộ, giảng viên bị nợ lương; nhiều sinh viên ra trường gần 1 năm vẫn chưa nhận được học bổng. Sau khi Công an vào cuộc điều tra, Đại học Đà Nẵng đã hỗ trợ Trường ĐHBK giải quyết trả lương dứt điểm cho cán bộ, viên chức bị nợ lương; giải quyết xong toàn bộ học bổng cho sinh viên cùng các chế độ liên quan khác cho cán bộ viên chức và sinh viên kịp thời.

Với những thành tích phá án, Phòng CSKT được giám đốc CATP trao số tiền thưởng nóng của Chủ tịch UBND TP khen thưởng

Đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ tổng tài sản khoảng 100 tỷ đồng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng, song song với quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can liên quan vụ tham ô nói trên, lãnh đạo Công an TPđã chỉ đạo Phòng CSKT tập trung xác minh, thu hồi tài sản, ngăn chặn đối tượng tẩu tán. Đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa giao dịch, kê biên số tài sản trị giá trị giá trên 25 tỷ đồng từ Phạm Thị Huỳnh Như (đối tượng đã lừa nữ thủ quỹ Tâm như Chuyên đề Công an Đà Nẵng đã thông tin) và rất nhiều bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm, tiền trong tài khoản ngân hàng trị giá hàng chục tỷ đồng từ các bị can khác. Thống kê, tổng số tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ lên đến khoảng 100 tỷ đồng.

Phải nói rằng, đối với các vụ án kinh tế, việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt luôn gặp nhiều khó khăn, trở ngại, song trong vụ án này, với sự vào cuộc quyết liệt, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã phong tỏa được số tài sản có giá trị lớn, không để đối tượng phạm tội kịp tẩu tán.

Với vụ việc tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên và kết quả điều tra, xử lý hành vi đưa nhận hối lộ tại 3 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố, cuối tháng 2-2023, Phòng CSKT Công an TP Đà Nẵng đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng biểu dương, thưởng nóng số tiền 20 triệu đồng về thành tích phá án.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/so-tien-tham-o-tai-truong-dai-hoc-bach-khoa-da-nang-len-den-136-ty-dong-post274102.html