Sở Tư pháp TP.HCM và báo Thanh Tra tặng nhà tình nghĩa

'Từ nay đến mùa mưa, bão tôi không phải lo mưa dột nữa. Tôi rất cảm ơn các đoàn công tác, nhà hảo tâm'- Nguyễn Thị Nuôi (vợ liệt sĩ Đào Sỹ Việt) nói.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ, ngày 27-7, đại diện Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng báo Thanh Tra đã tổ chức bàn giao hai căn nhà tình nghĩa và trao quà cho gia đình chính sách tại tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Hoàng Chương- Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Vinh - Quyền vụ trưởng Phụ trách Báo Thanh tra Chính phủ trò chuyện, thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Minh Nam- bệnh binh 2/3.

Ông Hoàng Chương- Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, ông Trần Đăng Vinh - Quyền vụ trưởng Phụ trách Báo Thanh tra Chính phủ trò chuyện, thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Minh Nam- bệnh binh 2/3.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM và ông Trần Đăng Vinh - Quyền vụ trưởng Phụ trách Báo Thanh tra (Cơ quan ngôn luận Thanh tra Chính phủ), ông Nguyễn Văn Chương, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cùng đoàn công tác đã trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Nuôi (79 tuổi, ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)- vợ liệt sĩ Đào Sỹ Việt hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

Trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Nuôi.

Tiếp theo đoàn công tác đã trao tặng nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho ông Nguyễn Minh Nam (70 tuổi, ở xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh)- bệnh binh 2/3. Đồng thời, Hội cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp TP.HCM, Công đoàn cơ sở Sở Tư pháp TP.HCM cùng các luật sư, nhà hảo tâm… cũng đã trao tặng quà cho bà Nguyễn Thị Nuôi, gia đình ông Nguyễn Minh Nam.

Con gái duy nhất của vợ chồng bà Nuôi đã đi lấy chồng, hiện bà Nuôi ở một mình trong căn nhà tình nghĩa, thờ cúng chồng. “Từ nay đến mùa mưa, bão tôi không phải lo mưa dột nữa. Tôi rất cảm ơn các đoàn công tác, nhà hảo tâm”- bà Nuôi nói.

Đoàn công tác trao tặng nhà tình nghĩa cho ông Nguyễn Minh Nam.

“Sức khỏe tôi yếu nên không lao động làm nông nghiệp được nhiều, hoàn cảnh gia đình vất vả khó khăn. Tôi xin chân thành cảm ơn đồng đội cựu chiến binh, tấm lòng các đoàn, thể, nhà tài trợ đã giúp đỡ cho tôi có được căn nhà khang trang”- ông Nam xúc động cho biết.

Báo Thanh tra và Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Dịp này, Đoàn công tác của Sở Tư pháp TP.HCM, Báo Thanh Tra Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, dâng hương tưởng niệm tại khu mộ mười cô gái TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh (huyện Nam Đàn, Nghệ An), dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm tại khu mộ 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc.

Hội Cựu chiến binh Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp cùng báo Thanh Tra cũng đã hoàn tất việc xây dựng hai căn nhà tình nghĩa ở tỉnh Quảng Bình.

ĐẮC LAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/so-tu-phap-tphcm-va-bao-thanh-tra-tang-nha-tinh-nghia-848580.html