Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng 03/01, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính đến dự tại đầu cầu Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa chủ trì đầu cầu Long An

Năm 2023, lĩnh vực văn hóa, xã hội cả nước được quan tâm đầu tư phát triển, đạt nhiều kết quả rõ nét. Các giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa (DSVH) của dân tộc được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo và phát triển.

Trong năm 2023, bên cạnh việc tổ chức đón nhận bằng của UNESCO ghi danh Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách DSVH phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn đề xuất, làm hồ sơ cho nhiều danh thắng, di sản trong nước trình UNESCO xem xét.

Trong năm, cả nước có 91 DSVH phi vật thể được đưa vào danh mục DSVH phi vật thể quốc gia, nâng tổng số DSVH phi vật thể quốc gia lên 534 di sản.

Phong trào thể thao quần chúng được thúc đẩy mạnh mẽ, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2023, các đoàn thể thao người khuyết tật tham dự nhiều giải quốc tế, giành 69 Huy chương Vàng (HCV), 71 Huy chương Bạc (HCB) và 89 Huy chương Đồng (HCĐ).

Tại ASEAN Para Games 12, đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành 66 HCV, 59 HCB, 78 HCĐ, lập 19 kỷ lục đại hội, xếp thứ 3/11 đoàn tham dự.

Vận động viên Lê Văn Công môn cử tạ được chính thức tham dự Paralympic 2024. Thể thao Việt Nam cũng thi đấu xuất sắc giành 1.429 huy chương quốc tế; xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 32, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games; các môn bơi, xe đạp, bắn súng được chính thức tham dự Olympic 2024 tại Pháp.

Du lịch Việt Nam năm 2023 phục hồi, phát triển, trở thành điểm sáng của nền kinh tế đất nước. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được các địa phương tổ chức với nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Tổng lượng khách du lịch quốc tế trong năm khoảng 12,5 triệu lượt khách.

Khách du lịch nội địa khoảng 108 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 672 nghìn tỉ đồng. Năm 2023 cũng ghi dấu ấn thành công của chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023).

Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính phát biểu tại đầu cầu Trung ương (ảnh chụp từ màn hình trực tuyến)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt của ngành Văn hóa, đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong năm 2023.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong năm mới, ngành Văn hóa chú ý kết hợp hài hòa giữa chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch; phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình, xây dựng văn hóa số trong sạch, lành mạnh phù hợp chuẩn mực của dân tộc; phát triển thể thao chuyên nghiệp, bền vững, đổi mới phong trào thể dục thể thao;...

Tại hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố khen thưởng, tặng 33 Cờ thi đua và 42 bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An là một trong các đơn vị được nhận Cờ thi đua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Quế Lâm

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-tinh-long-an-nhan-co-thi-dua-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-a169082.html