Sợ vỡ sân, hàng trăm cổ động viên Thanh Hóa phải đứng ngoài

Đông Á Thanh Hóa đang trên đỉnh bảng xếp hạng sau 10eague 2023 chưa biết mùi thất bại. Tiếp đón CLB Công an Hà Nội tại vòng 11 là liều thuốc thử cho đội bóng xứ Thanh vào chiều tối ngày 5/6. Do sức hút của hai đội trong nhóm dẫn đầu, sân Thanh Hóa đã kín chỗ, hàng trăm cổ động viên buộc phải ở ngoài dù đã mua được vé.

Ngày 6/6, CLB Đông Á Thanh Hóa đã phải gửi lời xin lỗi và hoàn trả tiền vé cho các cổ động viên không vào được sân xem trận đấu vào chiều ngày 5/6. Ước khoảng 300 cổ động viên đã đến nhận lại tiền.

Khán giả đến sân Thanh Hóa chật như nêm.

Theo thiết kế sân Thanh Hóa có sức chứa khoảng 14.000 chỗ ngồi. Với mệnh giá vé chỉ 60.000 đồng. Với giá vé hợp túi tiền, kèm theo sức nóng của hai đội đang dẫn đầu bảng đối đầu với nhau, sức chứa của khán đài và số lượng vé bán ra không đủ đáp ứng nhu cầu.

Giá vé hợp với túi tiền của người hâm mộ.

Ban tổ chức buộc phải đóng cửa vào sân khi được báo bên trong không còn chỗ trống nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu. Hàng trăm cổ động viên dù có vé nhưng phải ra về. CLB Đông Á Thanh Hóa đã phải gửi lời xin lỗi và hoàn tiền cho các cổ động viên.

Không tận dụng được cơ hội, Thanh Hóa đã phải nhận thất bại đầu tiên.

Đã lâu rồi sân Thanh Hóa mới lại chật như nêm như chiều ngày 5/6. Đó là nhờ sức hút của Đông Á Thanh Hóa với lối đá đẹp mắt, hiệu quả, chưa biết mùi thất bại dù đá sân nhà hay sân khách.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội đều triển khai lối chơi tấn công với tốc độ cao. Khán giả không phải chờ đợi lâu khi Lâm Ti Phông khai thông thế bế tắc ở phút 17. Sau bàn thua, Công an Hà Nội dồn lên và tìm được bàn gỡ ở phút 37 cũng bằng 1 pha đánh đầu.

Ban tổ chức buộc phải đóng cửa sân tại vòng 11 do không còn chỗ trống.

Bước ngoặt của trận đấu nằm ở 2 quả phạt đền chia cho 2 đội. Phía chủ nhà thì Bruno đã sút phạt đền trúng sà ngang và pha đá bồi của đồng đội chệch cột dọc. Ít phút sau đến lượt Công an Hà Nội được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Đông Á Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vòng cấm. Jesus Clay đã thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Thầy trò HLV Popov còn nhiều việc phải làm trong cuộc đua đường dài tại V-league.

HLV Popov thay một loạt các cầu thủ để lật ngược thế cờ nhưng đội khách đã đứng vững. Không những thế, bằng 2 pha phản công sắc bén Văn Toàn và Văn Thanh nâng tỷ số lần lượt 3-1 và 4-1 cho đội khách.

Đông Á Thanh Hóa đã nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải này sau chuỗi 10 trận bất bại. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Velizar Popov vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm nhưng chỉ còn hơn đội xếp nhì Công an Hà Nội 1 điểm và đội xếp thứ ba Hà Nội FC 3 điểm.

Thanh Phương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/so-vo-san-hang-tram-co-dong-vien-thanh-hoa-phai-dung-ngoai-380891.html