So với Triều Tiên, Mỹ lo ngại dàn tên lửa Trung Quốc nhiều hơn

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh, thế giới nên quan tâm nhiều hơn tới các vụ thử nghiệm tên lửa của Trung Quốc thay vì lo ngại về Triều Tiên.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Pompeo đưa ra hôm 14/10 bất chấp việc chính quyền Bình Nhưỡng mới cho ra mắt một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới. Tên lửa "khủng" này được Triều Tiên trình làng ngay trong buổi lễ duyệt binh vào sáng sớm tại Quảng trường Kim Nhật Thành nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên 10/10.

Trước loạt cậu hỏi của phóng viên như, “Ngài nghĩ gì về ICBM của Triều Tiên? Theo ông, mối đe dọa từ ICBM này với Mỹ là như thế nào? Ngài có còn tin rằng chính sách ngoại giao mà ngài và Tổng thống Trump áp dụng với Triều Tiên đã thành công trong việc giảm thiểu mối đe dọa?”, Ngoại trưởng Pompeo trả lời là “Có”.

“Vậy mối quan ngại của ngài về tên lửa Triều Tiên là gì?”, một phóng viên khác đặt câu hỏi.

Ông Pompeo cho hay, “Điều quan trọng là cần biết về thời điểm một quốc gia xây dựng chương trình phát triển tên lửa, điều quan trọng nhất là biết chắc tên lửa đó có đầy đủ chức năng để thực hiện các vụ thử nghiệm”.

Cũng theo Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc “đã tiến hành số vụ phóng thử tên lửa trong năm ngoái nhiều hơn cả thế giới cộng lại”.

“Trong khi đó, trong năm ngoái, Triều Tiên không cho phóng thử bất cứ ICBM nào”, ông Pompeo nói thêm.

Ông Pompeo cũng cho rằng, dù Bình Nhưỡng chưa hoàn toàn giải trừ hạt nhân như Washington đã thúc đẩy trong các cuộc đàm phán, song những hành động của chính quyền Tổng thống Trump “chắc chắn đã làm giảm các mối đe dọa đối với nước Mỹ so với những gì từng xảy ra dưới thời chính quyền tiền nhiệm”.

Tuy nhiên, khác với tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper lại nhấn mạnh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng hơn.

“Chúng tôi nhận định các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên vẫn là mối đe dọa nguy hiểm với an ninh và ổn định của khu vực cũng như thế giới”, ông Esper phát biểu trước cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook ở Lầu Năm Góc hôm 14/10.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 10/10, Triều Tiên đã cho ra mắt một ICBM “khủng" chưa từng có được đặt trên khung gầm xe tải chuyên dụng với 11 trục, 22 bánh và được xem là tên lửa lớn nhất thế giới. Sự xuất hiện của ICBM này khiến giới phân tích phương Tây dậy sóng.

“Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng sức mạnh quốc phòng quốc gia và năng lực chống chiến tranh”, Reuters dẫn tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un trong lễ duyệt binh. Song ông Kim cũng khẳng định Triều Tiên sẽ không dùng sức mạnh quân sự trước.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/so-voi-trieu-tien-my-hai-dan-ten-lua-trung-quoc-hon-267060.html