Sở y tế Bình Dương yêu cầu bệnh viện kiểm tra và giải trình sau bài viết 'Gia đình bệnh nhân ký cam kết từ chối mổ, xin chuyển viện vì nghi bác sĩ chỉ định phẫu thuật quá chủ quan'

Sau khi báo Phụ nữ Sức khỏe đăng tải bài viết 'Gia đình bệnh nhân ký cam kết từ chối mổ, xin chuyển viện vì nghi bác sĩ chỉ định phẫu thuật quá chủ quan' Sở Y tế Bình Dương đã có công văn yêu cầu bệnh viện xử lý và báo cáo giải trình.

Ngày 17/5, bác sĩ Từ Tấn Thứ, Trưởng phòng nghiệp vụ Y, Sở Y tế Bình Dương cho biết, sau khi báo Phụ nữ Sức khỏe đăng tải bài viết "Gia đình bệnh nhân ký cam kết từ chối mổ, xin chuyển viện vì nghi bác sĩ phẫu thuật chỉ định chủ quan" ngày 24/4, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương đã ký công văn yêu cầu Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo kiểm tra, xử lý, báo cáo giải trình gửi kèm hồ sơ bệnh án cho Sở y tế chậm nhất vào ngày 17/5.

Bệnh Viện Đa khoa Hoàn Hảo. Ảnh PV

Bệnh Viện Đa khoa Hoàn Hảo. Ảnh PV

Tại buổi tiếp xúc, sau khi Sở Y tế Bình Dương có công văn yêu cầu bệnh viện Hoàn Hảo báo cáo, bác sĩ Châu Thành Long, Giám đốc điều hành bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo khẳng định: "Viêm ruột thừa là một bệnh lý phức tạp, triệu chứng không điển hình, nên khi chẩn đoán, bác sĩ nghĩ nhiều trường hợp này. Tuy nhiên, việc phẫu thuật lại rất chặt chẽ. Chúng tôi đã điều trị và theo dõi cho bệnh nhân 10 tiếng. Việc chuyển bệnh nhân từ cấp cứu lên khoa Ngoại để tiếp tục theo dõi, chứ chưa hẳn là sẽ mổ.

Tôi nghĩ đây là sự hiểu lầm. Lỗi là do bác sĩ tư vấn chưa kỹ, vụ việc sẽ đơn giản nếu ngày 22/4, khi chúng tôi chỉ định cho bác sĩ Tiền gặp và giải thích cho gia đình người bệnh hiểu rõ nội dung trên thì không hiểu sao bác sĩ Tiền lại giải thích như vậy? Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu bác sĩ Tiền giải trình về vấn đề này."

Bác sĩ Châu Thành Long, giám đốc điều hành bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo. Ảnh PV

Ngày 16/5, anh Tần Lê Bắc người nhà bệnh nhân Tần Thị Ngọc T. khẳng định: "Dù không muốn làm khó dễ bác sĩ, bệnh viện, nhưng đến nay vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau nên để tránh những trường hợp tương tự thì bệnh viện, bác sĩ cần phải kiểm thảo và làm rõ vấn đề để rút kinh nghiệm. Chưa kể hơn một tháng trôi qua, nhưng phía bệnh viện Hoàn Hảo vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng hay có một lời thăm hỏi đến con tôi."

Trước đó theo phản ánh từ gia đình bệnh nhân Tần Thị Ngọc T. (8 tuổi, ngụ tại Dĩ An, Bình Dương), ngày 15-4, bé T. bị đau bụng, kèm theo nôn ói, đã được gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo.

Đến khoảng 18 giờ, bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo thông báo cho gia đình bé T. sẽ tiến hành mổ và yêu cầu gia đình bé T đóng tiền mổ, ký cam kết mổ…”

Thấy bác sĩ chỉ định mổ mà chưa tái khám, sử dụng kết quả từ trước đó đã lâu (4 tiếng) nên gia đình bé T. không an tâm. Sau ít phút suy nghĩ, gia đình bé T. đã xin chối mổ, yêu cầu xuất viện, chuyển sang một bệnh viện khác để điều trị. Sau đó, bé T. được chuyển vào bệnh viện Đa khoa Quận Thủ Đức (cách bệnh viện Hoàn Hảo tầm 3km) để điều trị.

Sau khi chuyển tới bệnh viện Quận Thủ Đức, bác sĩ kết luận bệnh nhân Tần Thị Ngọc T. bị nhiễm trùng đường ruột. Sau đó, bé T. được cho dùng thuốc, không phẫu thuật và đến ngày 19/4 được xuất viện.

Tiến Đạt - Vinh Nguyễn

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/so-y-te-binh-duong-yeu-cau-benh-vien-kiem-tra-va-giai-trinh-sau-bai-viet-gia-dinh-benh-nhan-ky-cam-ket-tu-choi-mo-xin-chuyen-vien-vi-nghi-bac-si-chi-dinh-phau-thuat-qua-chu-quan-c10a317217.html