Sốc: Chủ tịch trường Quốc tế Newton không biết trường có giấy phép xây dựng hay không

Tại buổi làm việc với PV, bà Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch HĐQT trường Phổ thông Quốc tế Newton (Cổ nhuế, Hà Nội) lại tỏ ra khá ngạc nhiên và cho hay không biết việc trường có được cấp phép xây dựng hay không.

Theo tài liệu mà PV thu thập được, ngày 1/6/2016, Thanh tra bộ Xây dựng đã có quyết định số 199/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam (trụ sở số 96 phố Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Minh Tín làm Giám đốc.

Quyết định xử phạt hành chính nêu rõ hành vi tổ chức thi công, xây dựng công trình cao 7 tầng trên ô đất TH2 sử dụng làm trường Tiểu học, Trung học cơ sở Pascal và trường Phổ thông trung học Newton không đúng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND TP.Hà Nội phê duyệt.

Từ những vi phạm trên, Thanh tra Bộ đã xử phạt số tiền 40 triệu đồng theo Điểm b, Khoản 7, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ. Đồng thời, yêu cầu công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục TDS Việt Nam liên hệ với các cơ quan chức năng thực hiện những thủ tục về sử dụng đất, quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình. Công ty phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, nếu không sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Tại buổi làm việc với PV, bà Lê Thị Bích Dung - Chủ tịch HĐQT trường Phổ thông Quốc tế Newton lại tỏ ra khá ngạc nhiên và cho hay không biết việc trường có được cấp phép xây dựng hay không.

Bà Dung giải thích, trụ sở trường Newton được mượn lại từ công ty TDS nên “việc có phép hay không tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là đi mượn”. Bà Dung cũng cho hay, muốn biết trường được cấp phép xây dựng hay không cứ đi hỏi Chủ tịch HĐQT hiện tại của TDS.

Tiếp tục tìm hiểu sự việc, PV phát hiện thêm một thông tin khá bất ngờ liên quan đến nguồn gốc khu đất này. Cụ thể, ngày 3/8/2011, UBND TP.Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty TDS thực hiện dự án xây dựng trường Mầm non, Tiểu học và THCS Pascal tại khu đất nói trên. Đồng thời, nghiêm cấm thực hiện việc chuyển nhượng dự án và huy động vốn không đúng quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định.

Như vậy, có thể thấy khu đất được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng trường Pascal, nhưng điều khó hiểu tại đây bỗng “mọc” lên trường Newton.

Theo quan sát của PV, ngôi trường Newton được xây dựng bề thế với nhiều dãy nhà cao tầng, khuôn viên khang trang.

Vậy, có hay không việc chuyển nhượng từ dự án của Pascal sang Newton? Việc này có được các cơ quan chức năng cho phép?

Lý giải cho câu hỏi này, bà Dung cho hay: “Theo quy hoạch, đất này là của Pascal nhưng trường không sử dụng hết nên cho Newton mượn. Tôi chỉ biết mượn và vào đây làm công tác dạy học”.

Trước câu hỏi, việc “mượn” này có thực hiện bằng văn bản và được sự cho phép của cơ quan chức năng hay không, bà Dung cho biết: “Thời điểm đó, hai bên chỉ là trao đổi qua miệng với nhau. Chứ văn bản thì dễ mà. Chẳng qua mình chưa thấy cần thôi (!?)”.

Dư luận đặt câu hỏi, việc xây dựng trường Newton có đúng quy định của pháp luật? Vì đâu mà một công trình 7 tầng dù được cấp không phép vẫn ngang nhiên “mọc” lên giữa khu đô thị hiện đại? Việc công ty TDS cho trường Newton thuê, mượn như trên có đúng quy định và các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan thuế có biết?

Liên quan đến sự việc trên, đại diện UBND phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm cho biết đã cử cán bộ xác minh và sẽ sớm thông tin cho báo chí. Phòng Giáo dục Quận bắc Từ Liêm cũng cho biết sẽ sớm bố trí gặp gỡ để thông tin báo chí.

Chúng tôi tiếp tục liên hệ UBND quận Bắc Từ Liêm, sở giáo dục, sở Phòng cháy chữa cháy, cục thuế, sở xây dựng, UBNTP. Hà Nội và Bộ Giáo dục để tiếp tục làm rõ sự việc.

Nhiếp Phong

Nguồn ANTT: http://antt.vn/soc-chu-tich-truong-quoc-te-newton-khong-biet-truong-minh-co-giay-xay-dung-hay-khong-213263.htm