Sốc ma túy nguy hiểm như thế nào?

Người bị sốc ma túy có các biểu hiện như vô thức, nôn ói, bất tỉnh hoặc không có phản ứng, phản xạ thậm chí là tử vong ngay lập tức.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy, giám đốc Trung Tâm điều dưỡng cai nghiện Thanh Đa TP.HCM, cảnh báo hiện nhiều bạn trẻ có xu hướng tụ tập vui chơi, lôi kéo nhau sử dụng ma túy tập thể, đặc biệt trong các môi trường kín (đóng kín cửa, khu vui chơi đông đúc) bí bách, thiếu oxy, như quán bar, vũ trường, phòng karaoke, nhà nghỉ.... việc sốc ma túy càng dễ xảy ra và nghiêm trọng hơn.

Nạn nhân liên quan đến vụ việc xảy ra tại Đại nhạc hội công viên nước tại Hồ Tây. Ảnh bạn đọc cung cấp.

Sốc ma túy xảy ra khi người sử dụng ma túy quá liều, sử dụng ma túy chung với một số chất kích thích khác như rượu, thuốc an thần hoặc dùng phải loại ma túy có pha nhiều tạp chất, từ đó gây ra những triệu chứng ảnh hưởng đến thần kinh, tim mạch và đe dọa đến tính mạng.

Theo bác sĩ Thủy, người bị sốc ma túy có các biểu hiện như nhịp tim nhanh, trí óc lơ mơ, vô thức, nôn ói, bất tỉnh hoặc không có phản ứng, phản xạ thậm chí là tử vong ngay lập tức.

Trước đây, sốc chủ yếu do sử dụng heroin. Với những người bị sốc heroin thì đồng tử sẽ bị thu nhỏ lại như cái đầu kim. Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, thì xuất hiện nhiều trường hợp sốc do sử dụng ma túy tổng hợp. Các ca ngộ độc ma túy thế hệ mới thường phức tạp hơn, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, huyết áp, thậm chí tử vong. Các triệu chứng này có thể xảy ra nhanh, chậm, nặng nhẹ khác nhau. Nhiều trường hợp bị sốc ma túy tử vong chỉ sau vài phút hoặc trên đường đến bệnh viện hay sau một thời gian nhập viện rất ngắn.

Sốc ma túy thường xảy ra ở những người đã có tiền sử nghiện ma túy. Các trường hợp này não bộ đã bị tổn thương. Khi họ sử dụng ma túy, heroin trong môi trường ánh sáng nhiều, âm thanh có cường độ lớn… các yếu tố trên sẽ kích thích hệ thần kinh khiến người sử dụng ma túy nhiều hơn mức bình thường, dẫn đến quá liều và sốc.

Khi có người bị ngộ độc, sốc ma túy thì trước hết phải nhanh chóng sơ cứu tại chỗ. Để cứu người bị sốc ma túy trong thời gian chờ xe cấp cứu hoặc nhân viên y tế đến hỗ trợ, cần cố gắng duy trì hơi thở cho người bệnh bằng cách nới lỏng quần áo, khai thông đường thở bằng cách lấy những vật có trong miệng, mũi và đặt họ vào nơi thoáng khí.

Nếu người bị sốc ma túy đã ngừng thở nhưng mạch vẫn còn đập, cần tiến hành hô hấp nhân tạo cho đến khi có sự trợ giúp của nhân viên y tế hoặc người bệnh có thể tự thở trở lại. Lưu ý, nếu có thể thì nên mang theo mẫu may túy mà người đó sử dụng để cung cấp cho bác sĩ để có hướng xử trí kịp thời.

Minh Khang

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/soc-ma-tuy-nguy-hiem-nhu-the-nao-c13a297265.html