Sốc: Miss Peru 'chơi lớn' tổ chức lại tìm tân hoa hậu, á hậu 1 'có thù' với vương miện?

Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp, hoa hậu bị tước vương miện nhưng á hậu vẫn 'mãi là người đến sau' - Chỉ có ở Miss Peru 2019.

Diễn biến của scandal chấn động làng giải trí Peru vẫn chưa kết thúc khi khi tổ chức Hoa hậu Peru quyết định tước vương miện của Anyella Grados. “Nữ hoàng say xỉn” bị hủy danh hiệu và đánh mất cơ hội đại diện nước nhà tham gia Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ 2019. Tuy vậy, vương miện và ngôi vị hoa hậu không nghiễm nhiên thuộc về á hậu 1 - Camila Escriben.

Sau khi thông báo sẽ đưa ra quyết định trong vài tuần tới, chủ tịch của Miss Peru đã có lựa chọn gây “sốc” lần đầu xuất hiện trong lịch sử: Một lần nữa tổ chức cuộc thi Hoa hậu Peru trong năm 2019 để tìm ra hoa hậu mới.

Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Peru quyết định tổ chức hẳn cuộc thi khác để tìm hoa hậu mới.

Theo trang diariocorreo.pe, giám đốc của tổ chức Hoa hậu Peru - Jessica Newton xác nhận cuộc thi sẽ được tổ chức lại sau khi tước danh hiệu của Anyella Grados vì vụ bê bối video say xỉn, nôn mửa.

Nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ rằng á hậu 1 - Camila Escriben sẽ được “đôn” lên làm hoa hậu, á hậu 2 - Yoko Chong sẽ trở thành á hậu 1, Miss Peru quyết định “chơi lớn” tuyển sinh và tổ chức cuộc thi một lần nữa và tìm ra ứng viên đại diện Peru tham gia Hoa hậu Hoàn vũ cũng như hoàn thành nhiệm kỳ mà Anyella Grados đã làm “rối tung”.

Đây là quyết định sau khi Anyella Grados bị tước danh hiệu và vương miện.

Chủ tịch cuộc thi chia sẻ: “Hoa hậu Peru 2019 sẽ được lựa chọn trong một cuộc thi mới, với một cách hoàn toàn minh bạch. Tôi hy vọng bất cứ ai đại diện cho Peru đều cần được chọn theo quan điểm của tất cả người dân Peru, trong những tháng tới”.

Anyella Grados đăng quang ngày 21/10/2018 và đã bị tước danh hiệu.

Video ghi lại cảnh Anyella Grados say bí tỉ, nôn mửa khiến người hâm mộ thất vọng và phẫn nộ.

Như vậy, sau đêm chung kết Hoa hậu Peru tổ chức ngày 21 tháng 10 năm 2018 tìm ra các đại diện quốc gia thi sắc đẹp quốc tế trong năm 2019 sẽ lại có một cuộc thi Miss Peru được tổ chức trong năm 2019.

Á hậu 1 - Camila Escriben không được “đôn” làm hoa hậu mới và vẫn giữ quyền đại diện Peru tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019. Á hậu 2 - Yoko Chong cũng có liên quan đến scandal video say xỉn của Anyella Grados sau khi công khai xin lỗi vẫn giữ danh hiệu và là thí sinh tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Á hậu 2 - Yoko Chong sẽ đại diện Peru thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2019.

Cuộc thi “New Miss Peru” sẽ tìm ra tân hoa hậu đại diện Peru tham gia đấu trường nhan sắc nóng bỏng nhất hành tinh - Miss Universe 2019. Việc hoa hậu của cuộc thi được tổ chức gấp rút này sẽ có quyền lợi gì vẫn được tổ chức Miss Peru công bố.

Miss Peru sẽ tuyển sinh lại và tiếp tục… tìm hoa hậu.

Bên cạnh sự bất ngờ với quyết định của tổ chức Miss Peru và đơn vị giữ bản quyền Hoa hậu Hoàn vũ Peru, các fan còn để lại không ít bình luận tiếc nuối cho… á hậu 1 - Camila Escriben.

Trong cuộc thi, cô nàng vốn dĩ đã được ủng hộ hơn Anyella Grados. Đến khi hoa hậu bị tước danh hiệu, những tưởng sẽ được chọn làm hoa hậu mới nhưng Camila Escriben vẫn ngậm ngùi “mãi mãi” làm á hậu 1.

Các fan cứ ngỡ Camila Escriben sẽ trở thành hoa hậu mới…

… nhưng không, cô nàng vẫn là á hậu 1 dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019.

Nói về việc không chọn á hậu 1 làm hoa hậu mới, chủ tịch Miss Peru chia sẻ: “Sẽ không công bằng nếu cô ấy - Camila Escriben nhận được 'một vòng hoa nhuộm màu' sau vụ bê bối này. Cô ấy đã được chỉ định và sẽ đến lượt cô ấy đi tham gia Miss Grand International”.

Phải chăng, Camila Escriben quá “kém duyên” với vương miện và liệu vị trí “hoa hậu mới” sẽ thuộc về ai?

Ngọc Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/soc-miss-peru-choi-lon-to-chuc-lai-tim-tan-hoa-hau-a-hau-1-co-thu-voi-vuong-mien-4860727.html