Sốc: Mỹ bí mật huấn luyện thủy thủ Liên Xô thế nào?

Trong Chiến tranh thế giới 2, Mỹ đã thực hiện một kế hoạch có tên 'Dự án Hula' giúp huấn luyện 15.000 thủy thủ cho Liên Xô để nước này chiếm quần đảo Kuril từ tay Nhật Bản. Thêm vào đó, Mỹ cũng chuyển giao cho Liên Xô 180 tàu chiến.

Tại hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4/2 - 11/2/1945, các nước phương Tây đã thuyết phục được Liên Xô tham gia cuộc chiến chống phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Tại hội nghị Yalta diễn ra từ ngày 4/2 - 11/2/1945, các nước phương Tây đã thuyết phục được Liên Xô tham gia cuộc chiến chống phát xít Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương.

Mặc dù Liên Xô có nhiều chiến thắng ở mặt trận phía Tây nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh chiếm đảo giống như Mỹ.

Thêm nữa, Liên Xô cũng thiếu phương tiện chiến đấu để thực hiện các chiến dịch đổ bộ nhằm đánh chiếm đảo.

Trong tình hình ấy, phía Mỹ đã đề xuất huấn luyện thủy thủ Liên Xô cũng như bàn giao một số tàu chiến cho chính quyền Moscow để chiếm quần đảo Kuril từ tay Nhật Bản.

Theo đó, kế hoạch được Mỹ triển khai với tên gọi "Dự án Hula". Dự án này được thực hiện bí mật vào giữa tháng 2/1945.

Trong khuôn khổ "Dự án Hula", Mỹ đã huấn huyện cho 15.000 thủy thủ Liên Xô cũng như chuyển giao cho nước này 180 tàu chiến.

Trong số những tàu chiến Mỹ chuyển giao cho Liên Xô, đáng chú ý là những khinh hạm lớp Tacoma, tàu quét mìn lớp Admirable, tàu săn ngầm, tàu đổ bộ.

Sau khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, ngày 8/8/1945, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật. Kể từ đây, Liên Xô sử dụng các tàu mới do Mỹ chuyển giao để thực hiện cuộc tấn công ở Bắc Sakhalin và quần đảo Kuril đang nằm dưới sự kiểm soát của quân Nhật.

Đến ngày 4/9/1945, Hồng quân Liên Xô giành chiến thắng và góp phần đẩy phe phát xít đến thất bại hoàn toàn.

Sau khi Thế chiến 2 kết thúc, Liên Xô thực hiện việc trao trả số tàu chiến Mỹ cung cấp trước đó.

Theo Tâm Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/soc-my-bi-mat-huan-luyen-thuy-thu-lien-xo-the-nao/20190909092817905