Sốc nặng cách Trung Quốc biến T-55 thành xe hỗ trợ xe tăng

Tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải sắp tới, Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Norinco của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên cho ra mắt một loại xe hỗ trợ chiến đấu giống với BMPT-72 của Nga nhưng lại được xây dựng từ khung gầm Type 59 cổ lỗ.

Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow) dù chưa bắt đầu đã nóng lên từng ngày, lần này là sự xuất hiện của xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng đầu tiên của Trung Quốc do tập đoàn Norinco phát triển. Điều khiến mẫu xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc càng trở nên đặc biệt hơn khi nó sử dụng khung gầm bánh xích của xe tăng Type 59 - một loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất dựa trên bản T-54/55 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 (Zhuhai Airshow) dù chưa bắt đầu đã nóng lên từng ngày, lần này là sự xuất hiện của xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng đầu tiên của Trung Quốc do tập đoàn Norinco phát triển. Điều khiến mẫu xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc càng trở nên đặc biệt hơn khi nó sử dụng khung gầm bánh xích của xe tăng Type 59 - một loại xe tăng do Trung Quốc sản xuất dựa trên bản T-54/55 của Liên Xô. Nguồn ảnh: Sina.

Mặc dù những hình ảnh chi tiết về loại xe chiến đấu hỗ trợ bộ binh này vẫn còn rất mù mờ, tuy nhiên nó vẫn gây sức chút cực lớn cho cộng đồng mạng Trung Quốc. Nguồn ảnh: Sina.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc khẳng định, xe chiến đấu hỗ trợ tăng của nước này được xây dựng giống như cách Nga đã cải biên khung gầm T-72 thành xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72 - biệt danh Kẻ hủy diệt. Ảnh: Kẻ Hủy Diệt của Nga được xây dựng từ khung gầm T-72. Nguồn ảnh: Sina.

Loại xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc cũng được trang bị khẩu pháo tự động cỡ nòng 30mm ở trên tháp pháo, kèm theo đó là một nòng súng cỡ 7,62mm đồng trục cùng với hệ thống bốn tên lửa chống tăng được gắn ở hai bên - giống gần như y hệt vơi cấu hình vũ khí trên BMPT-72 của Nga. Ảnh: BMPT-72 của Nga dựa trên khung gầm xe tăng T-72. Nguồn ảnh: Sina.

Tuy nhiên điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất đó là xe hỗ trợ xe tăng của Nga được trang bị khẩu pháo 30mm nòng đôi, trong khi của Trung Quốc chỉ là pháo 30mm nòng đơn. Ảnh: BMPT-72 hành tiến trong tác chiến với một chiếc T-80U. Nguồn ảnh: Sina.

Bù lại, phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc lại có nhiều ống phóng pháo phản lực hơn xung quanh ống phóng tên lửa chống tăng - khác với BMPT-72 của Nga chỉ có đúng 4 ống phóng tên lửa chống tăng xung quanh tháp pháo. Nguồn ảnh: Sina.

Về khả năng cơ động trên chiến trường, chưa rõ trọng lượng của chiếc xe hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc có tổng trọng lượng bao nhiêu và sử dụng động cơ loại gì nên rất khó để so sánh với con bài của Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Về khả năng bảo vệ kíp lái, rõ ràng là nếu dựa trên hệ thống khung gầm của Type-59, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc sẽ không thể bảo vệ kíp chiến đấu tốt như BMPT-72. Ảnh: Terminator-2 của Nga khi "lột" sạch áo giáp phản ứng nổ. Nguồn ảnh: Sina.

Cách sắp xếp vị trí ngồi trên xe chiến đấu hỗ trợ của Trung Quốc cũng có vẻ khác biệt khi có thể thấy có hai vị trí ngồi cạnh nhau ngang hàng tài xế. Thậm chí vẫn chưa rõ, liệu xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng của Trung Quốc cần kíp lái bao nhiêu người. Mặc dù vậy, tất cả có lẽ sẽ sớm được hé lộ trong Triển lãm Chu Hải sắp diễn ra tới đây. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Xe hỗ trợ xe tăng Terminator-2 của Quân đội Nga khoe sức mạnh hỏa lực.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/soc-nang-cach-trung-quoc-bien-t-55-thanh-xe-ho-tro-xe-tang-1138941.html