Sóc Trăng: Đồng lòng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Sáng 17/11, tại khu dân cư ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú tỉnh Sóc Trăng diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có trên 300 hộ dân cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và lãnh đạo địa phương. Đây cũng là một trong 11 ấp của 11 huyện được tỉnh Sóc Trăng chọn làm ấp điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha phát biểu.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha phát biểu.

Ấp Lợi Đức năm nay được chọn là KDC điểm của tỉnh để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận được sự quan tâm đặc biệt của các lãnh đạo tỉnh trong Ngày hội. Ông Phan Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Đức chia sẻ: “Biết có cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện về dự nên bà con trong ấp phấn khởi lắm. Chúng tôi cố gắng tổ chức Ngày hội với tinh thần vui tươi, tiết kiệm mà lại ấm áp. Những năm gần đây được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương, sự hỗ trợ của Mặt trận và các tổ chức thành viên, người dân tin tưởng, thực hiện tốt các phòng trào, chung sức xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển”…

Phong trào xây dựng ấp văn hóa, nếp sống văn minh được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đầu năm 2018 toàn ấp có 686 hộ đăng ký gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%, công nhận gia đình văn hóa được 606 hộ chiếm 88,3%. Trong đó, hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa 3 năm liền có 7 hộ và 23 hộ đạt tiêu chuẩn công nhận mới gia đình văn hóa.

Trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân, đã có nhiều tấm gương điển hình đóng góp của cải và vật chất, ngày công lao động để làm các công trình phúc lợi như: có 120 hộ hiến đất với diện tích 1.260 m2 để xây dựng cơ sở hạ tầng huyện lộ, 27 tuyến đường kênh Bà Xẩm với chiều dài 4.300 m. Các trục đường chính trong KDC được bê tông hóa đạt 85%, đường xá trong xóm thông thoáng sạch đẹp và không bị lầy lội vào mùa mưa, vận động nhân dân nạo vét kênh với tổng chiều dài 2.600 m; có 310 hộ làm hàng rào, có 690 hộ làm cột cờ, trồng bông hoa kiểng có 570 hộ.

Bên cạnh đó Ban công tác Mặt trận ấp Lợi Đức còn phối hợp với các tổ chức thành viên tranh thủ các dự án của Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ người dân trong ấp vay vốn sản xuất và chăn nuôi. Hiện KDC ấp Lợi Đức đã xây dựng được 1 tổ hợp tác trồng cây ăn trái có 32 hộ tham gia với diện tích 7,7 ha, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá giàu. Hiện nay toàn ấp còn 24 hộ nghèo với tỷ lệ 3,49%, so với đầu năm 2018 đã giảm 9,62%, trong đó số hộ có nhu cầu về nhà ở còn 13 hộ. Từ kết quả thực hiện các phong trào đã khơi dậy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Đông đảo người dân tham gia Ngày hội tại ấp Lợi Đức.

Có mặt tại Ngày hội, ông Lê Văn Sơn phấn khởi lắm, đây cũng là dịp để ông cùng các lão nông trong xóm trò chuyện với nhau, ông Sơn chia sẻ: Bà con mong đợi Ngày hội lắm. Có nhiều hoạt động vui, ấp như có hội, già trẻ, thanh niên đều tụ họp.

Về dự và cảm nhận được không khí của ngày hội ở KDC ấp Lợi Đức, ông Dương Sà Kha, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hồ hởi cho biết: Những kết quả đạt được của Ban Công tác Mặt trận khu dân cư Lợi Đức trong công tác phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, tiêu biểu là cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Nhân đây, ông Dương Sà Kha đề nghị MTTQ các cấp huyện Long Phú và Ban công tác mặt trận các KDC cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cần tích cực hơn nữa trong việc vận động nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể dịa phương trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt các cuộc vận động của MTTQ, tiếp tục giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha trao hỗ trợ kinh phí phát triển kinh tế.

Người đứng đầu Mặt trận tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ nhân dân làm ăn phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập cho các hộ dân, ấp không còn hộ nghèo. Đề nghị bà con nhân dân chủ động làm ăn phát triển kinh tế, cần chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó cũng cần học hỏi, xây dựng và tham gia các mô hình hợp tác xã để đảm bảo về chi phí sản xuất cũng như đầu ra cho sản phẩm...

Dịp này,ông Dương Sà Kha cũng trao 15 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học tốt của cấp tiểu học, cấp THCS tại địa phương và hỗ trợ 100 triệu đồng cho các hộ gia đình khó khăn từ nguồn quỹ Vì người nghèo Trung ương; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Phú cũng trao 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha trao học bổng cho các em học sinh hiếu học trên địa bàn.

Đặc biệt sau phần lễ là phần hội ở KDC, với nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia như thi nấu ăn, Hội thi đỗ bánh xèo và nhiều trò chơi dân gian...

Hồng Tài – Trung Kiên

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/soc-trang-dong-long-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-tintuc422925