Sóc Trăng: Kẻ dùng 50.000 đồng dụ dỗ hiếp dâm cháu vợ lãnh án

TĐO- Thấy cháu vợ nằm võng nhưng không có người lớn trông coi, Tuấn đã nảy sinh ý định hiếp dâm. Bằng cách cho cháu vợ 50.000 đồng để 'dỗ ngọt', đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Ngày 8/5, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) 17 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Phạm Văn Tuấn - bị dẫn giải về nơi giam giữ.

Phạm Văn Tuấn - bị dẫn giải về nơi giam giữ.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, giữa Tuấn với bị hại là cháu L.N.L.P. (10 tuổi) ở gần nhà với nhau. P. là cháu vợ của Tuấn nên gọi Tuấn bằng dượng.

Vào chiều 11/11/2018, Tuấn bơi xuồng qua nhà ngoại của P. để tìm người nhưng không gặp. Nhân lúc này, thấy cháu P. đang nằm trên võng nên Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm. Để thực hiện hành vi của mình, Tuấn đã dụ dỗ và cho cháu P. 50.000 đồng sau đó thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu vợ.

Trong lúc đang thực hiện hành vi hiếp dâm cháu gái, Tuấn bị vợ của chủ nhà phát hiện, sau đó gia đình cháu P. trình báo công an.

Tại phiên tòa, ngoài hình thức phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại khoảng 13 triệu đồng.

Hà Vy

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/soc-trang-ke-dung-50000-dong-du-do-hiep-dam-chau-vo-lanh-an-76857.html