Sóc Trăng: Khó khăn thiết bị dạy học, phục vụ đổi mới giáo dục

Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng kịp thời để thực hiện tổ chức một số hoạt động trải nghiệm, thực hành trong Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018.

Đó là ghi nhận của đoàn giám sát Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông” làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Cô Đào Thị Hồ Nguyệt - giáo viên bộ môn Hóa Trường Dân tộc nội trú Huỳnh Cương cho biết, đã sẵn sàng cho chương trình đổi mới giáo dục 2018, tuy nhiên trong cơ sở vật chất thiếu cho thực hành bộ môn là rất khó, bởi thí nghiệm hóa chất rất độc khi thiết bị cũ kỹ.

Theo báo cáo, tỉnh Sóc Trăng khó khăn về cơ sở vật chất, tỉnh có đông đồng bào dân tộc Khmer chiếm khoảng 30% dân số tỉnh, đời sống còn nhiều khó khăn, trong khi đó nguồn vốn đầu tư xây dựng và nâng cấp chưa đáp ứng tốt cho chương trình đổi mới giáo dục hiện nay.

Tỉnh Sóc Trăng giám sát đã ghi nhận còn nhiều khó khăn, tỷ lệ đồng bào dân tộc cao, đặc thù vùng trong công tác giáo dục cần quan tâm nhiều hơn, nhất là đối với đồng bào dân tộc, đảm bảo công bằng trong giáo dục và chính sách...

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, đây là lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa sâu sắc, toàn diện nhất trong lịch sử. Dù còn khó khăn, thách thức nhưng tất cả đang phấn khởi, hào hứng, tự tin. Bộ trưởng mong muốn cán bộ quản lý, giáo viên ngành GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cố gắng, tiếp tục công cuộc đổi mới và đầu tư cơ sở vật chất nên thực hiện trong lúc này.

Bộ trưởng Bộ GD& ĐT đề nghị tỉnh Sóc Trăng tiếp tục phát huy trách nhiệm, tính chủ động; gây dựng phát triển lực lượng nhà giáo phục vụ cho công cuộc đổi mới hôm nay và cả lâu dài.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Công Tràng Chí Điển

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/soc-trang-kho-khan-thiet-bi-day-hoc-phuc-vu-doi-moi-giao-duc