Đà Nẵng đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021

Sáng nay (20/3), tại thành phố Đà Nẵng, Ban tổ chức cuộc thi Hoa khôi Hòa bình Việt Nam 2021 tổ chức họp báo công bố vòng bán kết, chung kết cuộc thi này vào tháng 6 và tháng 7 năm nay.

Cuộc thi được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng bắt đầu từ ngày 20/3/2021, vòng chung kết sẽ diễn ra vào ngày 3/7 năm nay.

Đối tượng tham gia cuộc thi là nữ sinh có độ tuổi từ 18 đến 25, chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính, tốt nghiệp THPT trở lên, mang quốc tịch Việt Nam, chiều cao tối thiểu từ 160cm trở lên...

Họp báo công bố cuộc thi

Họp báo công bố cuộc thi

Dự kiến có 35 thí sinh vào vòng chung kết, chia theo nhóm, mỗi nhóm 5 thí sinh đảm nhiệm 1 dự án từ thiện và chịu trách nhiệm trình bày ý nghĩa của dự án, trực tiếp triển khai dự án. Những hoạt động này đều được ghi hình phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình để công chúng cùng giám sát và ghi nhận.

Bà Nguyễn Thị Hội An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết, sự kiện này là điểm nhấn trong chuỗi các sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay để phục vụ du khách.

"Với mục đích tôn vinh vẻ đẹp nữ giới thế hệ trẻ nói riêng và phụ nữ Việt Nam nói chung cùng với khát vọng tuổi trẻ cống hiến vì hòa bình, tôi hy vọng cuộc thi Hoa khôi hòa bình Việt Nam 2021 sẽ là một sân chơi, một môi trường giáo dục lành mạnh để thế hệ trẻ được giao lưu học hỏi, chủ động sáng tạo, sống độc lập hơn, sống có ý nghĩa và cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng"./.

Phương Cúc/VOV- Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/da-nang-dang-cai-to-chuc-cuoc-thi-hoa-khoi-hoa-binh-viet-nam-2021-844594.vov