Sóc Trăng: Làm rõ vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Ngày 20/5, nguồn tin của PV cho biết, hiện tại, thi thể bé L.N.H.N. (32 tháng tuổi) được lưu giữ ở nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để chờ làm thủ tục giám định pháp y.

Trước đó, tối 19/5, thi thể bé N. đã được đưa từ trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) đến nhà xác bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng. Bé trai này tử vong tại trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên sau hơn 10 giờ nhập viện.

Bà Nguyễn Thị Kim Th. (52 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Mỹ Xuyên) cho biết, mẹ của N. là bạn với các con của bà. Gần một tháng trước, bé trai được mẹ ruột đưa từ tỉnh Bình Dương về Sóc Trăng chơi và gửi cho vợ chồng bà Th. nuôi dưỡng.

Khoảng 1h ngày 19/5, vợ chồng bà Th. đưa N. đến trung tâm Y tế Mỹ Xuyên thăm khám vì bé bị nôn ói. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bé N. bị viêm đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, nơi bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi đang truyền dịch.

“Hơn 10h, tôi về nhà giặt đồ cho N. thì chồng tôi gọi điện nói thằng nhỏ (bé N. - PV) sao mà trợn trắng mắt khi vô (truyền - PV) nước biển. Tôi chạy ra thì mọi người xung quanh nói thằng nhỏ giãy giụa dữ lắm và ai cũng nghĩ N. bị sốc nước biển dẫn đến tử vong vì lúc tôi về, cháu vẫn khỏe và đùa giỡn bình thường”, bà Th. kể.

Liên quan đến vụ việc, Giám đốc sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trương Hoài Phong cho biết, đơn vị chưa biết gì về vụ bé N. tử vong do chưa được trung tâm Y tế Mỹ Xuyên báo cáo.

Hiện tại, do cha và mẹ của bé đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương và Hải Phòng nên cơ quan chức năng đang chờ họ về đến nhà xác bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng mới tiến hành giám định thi thể để tìm nguyên nhân tử vong.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/soc-trang-lam-ro-vu-be-trai-32-thang-tuoi-chet-luc-truyen-dich-a370846.html