Sóc Trăng: Nghịch tử say rượu, bóp cổ mẹ ruột đến chết

Sau khi nhậu về, Tuấn về nhà cự cãi với mẹ rồi bóp cổ mẹ mình đến chết.

Gia đình đang lo hậu sự cho nạn nhân

Ngày 6/5, Công an tỉnh Sóc Trăng tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, ở phường 7, TP Sóc Trăng) về hành vi Giết người, Công an nhân dân đưa tin.

Nạn nhân Nguyễn Đức Khuê (53 tuổi) là mẹ ruột Tuấn.

Theo thông tin ban đầu, khuya 4/5, Tuấn cự cãi với mẹ sau khi nhậu say cùng người họ hàng cùng xóm.

Hai người sau đó xảy ra ẩu đả và nghịch tử đã bóp cổ mẹ đến chết rồi bỏ trốn.

Theo An ninh tiền tệ, đến ngày 5/5, đối tượng này đến công an đầu thú.

Ông Tô Hoàng Ân - Trưởng khóm 5 (phường 7, TP Sóc Trăng) - cho biết: “Tuấn có dấu hiệu sử dụng ma túy và trở nên nghiện ngập. Sau 1 ngày bỏ trốn, thanh niên này về nhà lúc gia đình đang làm đám tang cho mẹ và anh ta đến công an phường đầu thú”.

Sự việc đang được làm rõ.

Gia Huy tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/soc-trang-nghich-tu-say-ruou-bop-co-me-den-chet-503538.htm