Sóc Trăng quyết tâm sớm trở lại trạng thái bình thường mới

Ngày 9/9, tại Sóc Trăng diễn ra Hội nghị phòng, chống Covid-19 vào theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh.

Thành phố Sóc Trăng sau khi chuyển từ vùng cam sang vùng vàng đã nhộn nhịp trở lại.

Thành phố Sóc Trăng sau khi chuyển từ vùng cam sang vùng vàng đã nhộn nhịp trở lại.

Với mục tiêu xây dựng xã, phường, thị trấn thành pháo đài trong phòng, chống dịch Covid-19, người dân là chiến sĩ, chủ thể phòng, chống dịch; góp phần kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, mở rộng “vùng xanh”, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp quyết tâm đến ngày 15/9 đưa tỉnh Sóc Trăng trở về trạng thái bình thường mới.

Sau hơn 20 ngày thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 bắt buộc theo mức độ nguy cơ tại các xã, phường, thị trấn, tỉnh Sóc Trăng hiện chỉ còn 5 xã có mức “Nguy cơ rất cao” (vùng đỏ), 9 xã có mức “Nguy cơ cao” (vùng cam), 34 xã có mức “Nguy cơ” (vùng vàng) và đã có 61 xã, phường chuyển mức “Bình thường mới” (vùng xanh).

Sóc Trăng tăng cường kiểm tra dịch tễ và tiêm ngừa Covid-19 trong cộng đồng.

Theo thống kê, lũy kế từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên tại cộng đồng (8/9) đến nay, đã có 985 ca nhiễm; trong đó đã điều trị khỏi và cho xuất viện là 508 ca; số ca tử vong do các bệnh lý nền là 20 ca, còn đang điều trị 457 ca, chỉ có 11 bệnh nhân nặng.

Đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch tỉnh Sóc Trăng lưu ý, tình hình dịch bệnh tại địa phương tuy đang được kiểm soát, số ca nhiễm mới đang giảm dần. Tuy nhiên, Sóc Trăng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh.

Sóc Trăng là một trong những tỉnh trong cả nước áp dụng thành công biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo vùng nên cần phát huy với tinh thần sáng tạo, phù hợp hơn nữa. Bên cạnh kiện toàn bộ máy chống dịch, các địa phương đặc biệt chú trọng nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong nhân dân khi đã chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn phát động phong trào thi đua “Tỉnh Sóc Trăng đoàn kết chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Chương trình có 7 nội dung sát hợp với tình hình địa phương nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong tham gia phòng, chống dịch.

NGUYỄN PHONG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/soc-trang-quyet-tam-som-tro-lai-trang-thai-binh-thuong-moi-663928/