Sóc Trăng: Tạm giữ nghịch tử ra tay giết mẹ trong cơn say

Khi tàn tiệc rượu, nam thanh niên ở Sóc Trăng về nhà cự cãi với mẹ rồi ra tay bóp cổ đấng sinh thành đến chết.

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho bà Kh..

Gia đình đang tổ chức hậu sự cho bà Kh..

Ngày 6/5, nguồn tin của PV cho biết, Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, ngụ phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người. Nạn nhân Nguyễn Đức Kh. (53 tuổi) là mẹ ruột Tuấn.

Thông tin ban đầu, khuya 4/5, sau khi đi nhậu cùng người họ hàng trong xóm, Tuấn về nhà và xảy ra cự cãi với mẹ. Trong cơn say, nghịch tử đã bóp cổ mẹ đến chết.

Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn. Bỏ trốn được 1 ngày, Tuấn về nhà lúc gia đình làm đám tang cho mẹ và thanh niên này đến công an phường đầu thú.

Được biết, Tuấn có dấu hiệu sử dụng ma túy và trở nên nghiện ngập. Tuấn là đối tượng thuộc diện theo dõi của địa phương về việc sử dụng ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/soc-trang-say-ruou-nghich-tu-bop-co-me-den-chet--a369107.html