Sóc Trăng: Thêm điểm khó hiểu trong vụ Bí thư huyện có 2 năm sinh

Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Sóc Trăng giải thích rằng, việc ông Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Huyện ủy Long Phú có 2 năm sinh trong hồ sơ đi học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị khóa 3 năm học 2018-2019 là do nhà trường lên danh sách theo văn bằng, tín chỉ của ông Hùng. Nhưng sự thật không phải như vậy!

Ông Hùng sinh năm 1960 hay 1964? - Ảnh: CTV

Ông Hùng sinh năm 1960 hay 1964? - Ảnh: CTV

Trong danh sách cán bộ ở toàn tỉnh Sóc Trăng theo học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị khóa 3 năm học 2018-2019 này, năm sinh của ông Nguyễn Thanh Hùng được ghi rõ là 15.10.1960. Và trong kết quả thi tốt nghiệp của khóa học được công bố vào ngày 13.5.2019, năm sinh của ông Hùng vẫn được ghi là 1960.

Thế nhưng, bất ngờ khi xem đến bảng điểm tổng hợp của khóa học này được công bố vào ngày 29.5.2019, tuổi của ông Hùng đột nhiên nhỏ đi 4 tuổi, khi năm sinh được ghi là 1964.

Giải thích vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng, nói rằng toàn bộ danh sách là do phía nhà trường lập dựa theo văn bằng, chứng chỉ mà ông Hùng cung cấp chứ không nộp hồ sơ lý lịch. Có thể một số văn bằng, chứng chỉ trước đó vẫn còn để năm sinh 1960 nên từ đó trường căn cứ lập danh sách, chứ không phải tự khai.

Từ thông tin ông Thống cung cấp, PV liên hệ Học viện Chính trị khu vực IV tại Cần Thơ để nắm thêm thông tin. Trưởng ban Đào tạo và Quản lý Học viện Chính trị khu vực IV - ông Lê Xuân Tạo, cho biết danh sách ông Hùng theo học được Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng gửi lên chứ không phải trường tự lập danh sách theo văn bằng học viên cung cấp như ông Thống nói.

Về điều kiện, ông Hùng hoàn toàn đủ để theo học lớp này trong 4 tháng. “Đây là lớp học do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng xin mở riêng và chỉ dạy cho các học viên đến từ Sóc Trăng”, ông Tạo cho hay.

Hồ sơ để học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị này rất gắt gao, học viên phải có tờ khai đăng ký dự tuyển, sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C được nơi công tác xác nhận, bằng cấp theo quy định, giấy khám sức khỏe, đơn xin đi học, và quyết định của Tỉnh ủy cử học viên đi học.

1 chuyên viên của ban Đào tạo và Quản lý cho biết, toàn bộ hồ sơ của ông Hùng khi nộp vào để học đều thể hiện năm sinh 1960. Khi lớp học sắp kết thúc học viên tiếp tục làm thêm 1 tờ khai có dán ảnh gọi là phiếu học viên, học viện sẽ căn cứ vào đó để điền thông tin vào bằng tốt nghiệp.

"Khi ông Hùng nộp phiếu học viên này thì năm sinh mới ghi là 1964, còn trước đó trong hồ sơ đều ghi năm sinh 1960. Khi phát hiện sự việc này, trường đã liên hệ với ông Hùng để hỏi. Lúc này ông Hùng mới nói rằng là đã cải chính năm sinh và gửi quyết định cải chính lên trường", chuyên viên này nói.

Ông Lê Xuân Tạo còn cho biết thêm, tất cả các học viên theo học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị này đều phải làm hồ sơ để tham gia học như nhau, không có trường hợp ngoại lệ. Tất cả được tuân theo công văn 4741 của Ban Tổ chức Trung ương quy định một số vấn đề về đào tạo cao cấp lý luận chính trị, hành chính.

Ông Hùng đã cải chính năm sinh từ 1960 thành 1964 vào năm 2007 như UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng nói, vậy tại sao đến năm 2019, khi làm hồ sơ đi học lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị vẫn ghi năm sinh 1960? Trong khi danh sách đi học là do Ban Tổ chức Tỉnh ủy lập, lý lịch được cơ quan nơi ông Hùng công tác là Huyện ủy Long Phú xác nhận nên rất khó có khả năng nhầm lẫn.

Huyện ủy Long Phú nơi ông Hùng đang làm Bí thư - Ảnh: CTV

Như báo điện tử Một Thế Giới đã thông tin, ông Nguyễn Thanh Hùng, Bí thư Huyện ủy Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, bị một số cán bộ hưu trí tố cáo cố ý làm lại hồ sơ năm sinh. Cụ thể từ năm 1960 thành 1964 để kéo dài thời gian tại vị và thăng tiến trong nhiệm kỳ tới.

Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Sóc Trăng, cho biết trong chiến tranh, cha mẹ của ông Hùng khai thêm tuổi so với tuổi thật của tất cả các con. Nhưng sau này chỉ có một mình ông Hùng cải chính năm sinh từ 1960 thành 1964 vào năm 2007, anh chị em của ông Hùng không cải chính vì không có nhu cầu.

Cụ thể, 10.2007, ông Hùng đã báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan nơi công tác để xin cải chính cho đúng tuổi thật. Khi đó ông Hùng là Phó chủ tịch UBND H.Long Phú. Khoảng tháng 11.2007, ông Hùng đến Phòng Tư pháp H.Long Phú để đăng ký thay đổi, cải chính năm sinh.

Ngày 4.12.2007, Chủ tịch UBND H.Long Phú - Trần Anh Dũng, ký quyết định cho phép cấp dưới của mình là ông Hùng được cải chính năm sinh từ ngày 15.10.1960 thành 15.10.1964. Như vậy, việc cải chính của ông Hùng cách đây 12 năm.

Trong khi đó, ông Thái Văn Tương, nguyên Bí thư xã Trung Bình (nay thuộc H.Trần Đề, Sóc Trăng) thì trả lời báo chí rằng, năm 1982 cha của ông Hùng đến xin ông cho con trai vào làm việc ở xã. Lúc này ông Hùng 18 tuổi (không nói rõ là căn cứ theo năm sinh 1960 hay 1964. Quá trình công tác ông Hùng được bố trí làm thư ký Xã đội Trung Bình.

Về việc ông Hùng có 2 năm sinh, ông Tương lý giải rằng, vào thời điểm 1992, tỉnh Hậu Giang chia tách thành 2 tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang. Thời điểm đó, nguồn nhân lực cán bộ thiếu nên trưng dụng học sinh giúp chính quyền điền tên, năm sinh để thay đổi hộ khẩu cho người dân toàn tỉnh. Do đó, việc nhầm lẫn tên tuổi là điều bình thường, ngoài ông Hùng còn nhiều cán bộ khác cũng rơi vào trường hợp tương tự.

Như vậy, việc ông Hùng có 2 năm sinh là do cha mẹ khai lớn tuổi cho các con hay do sai sót trong quá trình điền tên, năm sinh vào năm 1992? 2 người có trách nhiệm, giải thích không thống nhất. Và trong các lần khai hồ sơ cá nhân của ông Hùng cũng thể hiện sự bất nhất về năm sinh.

Trong 2 bản khai sơ yếu lý lịch viết ngày 20.3.2001 và ngày 23.10.2002, ông Hùng khai là sinh năm 1960. Ông Hùng có người chị sinh năm 1958 và 1 người em trai kế sinh năm 1962.

Tuy nhiên, trong lý lịch đảng viên, ngày tháng năm sinh của ông Hùng là ngày 15.10.1964, tức... nhỏ hơn em trai của mình là sinh năm 1962. Mới đây, trong một lần khai sơ yếu lý lịch vào ngày 10.3.2010, em trai của ông Hùng bất ngờ lại nhỏ lại 2 tuổi so với ông Hùng, với năm sinh 1966.

Đây là vấn đề mà Bộ Nội vụ... cần vào cuộc để làm rõ, khi lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng có dấu hiệu loanh quanh, bao che cho ông Hùng! Bởi muốn cải chính năm sinh, phải theo đúng thủ tục, có giấy chứng sinh tại bệnh viện... chứ không phải chỉ căn cứ lời khai của chính người thân. Nếu chỉ căn cứ lời khai của người thân, sẽ còn hàng loạt cán bộ đua nhau "trẻ hóa" để kéo dài thời gian tại vị.

Nhóm PV

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/soc-trang-them-diem-kho-hieu-trong-vu-bi-thu-huyen-co-2-nam-sinh-129161.html