Sóc Trăng tổ chức Hội thi Văn nghệ các trường Phổ thông DTNT

Hội thi Văn nghệ các trường Phổ thông DTNT có sự tham gia của gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh.

Một tiết mục được biểu diễn tại hội thi.

Một tiết mục được biểu diễn tại hội thi.

Hội thi Văn nghệ các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Sóc Trăng lần thứ 3, năm 2023 được tổ chức từ ngày 8/4, với sự tham gia của gần 300 cán bộ, giáo viên và học sinh của 10 trường phổ thông Dân tộc nội trú trong tỉnh.

Mỗi đơn vị thi diễn từ 30 - 35 phút với các thể loại: đơn ca, song ca, tam ca, ca múa, múa độc lập, hòa tấu nhạc cụ dân tộc… Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, về mái trường thân yêu, về quê hương Sóc Trăng, về cuộc sống đổi mới...

Ông Danh Hoàng Nguyên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đồng Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: “Hội thi đã tạo một sân chơi lành mạnh cho các em học sinh và giáo viên các trường Dân tộc nội trú trong tỉnh. Đồng thời hội thi còn nhằm mục đích bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer; phát hiện năng khiếu, tài năng trong lực lượng các em học sinh; Góp phần cho phong trào văn nghệ của địa phương phát triển mạnh. Hội thi cũng là hoạt động mở đầu cho các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer”.

Em Lâm Văn Trưởng, thí sinh đến từ Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương chia sẻ: “Đây là lần thứ hai em tham gia hội thi. Những lần tham gia hội thi đã cho em nhiều kinh nghiệm cũng như học hỏi rất nhiều từ các trường về chọn chủ đề, bài hát biểu diễn, cách thể hiện, học hỏi về sự tự tin trong biểu diễn”.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Hội thi, các đội dự thi đều có sự đầu tư công phu về dàn dựng chương trình, tiết mục cho tới trang phục, diễn xuất, phối khí của diễn viên.

Ban Tổ chức trao giải cho đội có tiết mục biểu diễn xuất sắc.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 ba và 4 giải khuyến khích cho các đội có tiết mục biểu diễn xuất sắc.

Đội văn nghệ Trường THPT Dân tộc nội trú Huỳnh Cương với sự dàn dựng công phu, biểu diễn xuất sắc đã đạt giải nhất hội thi; 2 đội đạt giải nhì là Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Mỹ Xuyên và huyện Kế Sách.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải phụ như: giải dàn dựng chương trình tốt, phối khí âm nhạc tốt, giải dàn nhạc ngũ âm diễn tấu tốt, đội có lượt xem trên kênh Youtube STV Dân tộc nhiều nhất.

Cũng trong dịp này, các nhà tài trợ tặng 50 suất học bổng cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú vượt khó học tốt, tặng 500 suất chăm sóc răng, miệng miễn phí cho học sinh.

Xuân Lương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/soc-trang-to-chuc-hoi-thi-van-nghe-cac-truong-pho-thong-dtnt-post634260.html