Sốc: Vì đồng đội, Nurmagomedov dọa từ bỏ UFC

Khabib Nurmagomedov sẵn sàng chia tay UFC nếu người đồng đội bị sa thải vì vụ xô xát với Conor McGregor sau trận tranh đai Lightweight hồi cuối tuần trước.

Sự kiện UFC 229 khép lại theo cách không thể tồi tệ hơn với 2 vụ xô xát. Đầu tiên là màn tấn công của Khabib Nurmagomedov trước Dillon Danis - HLV Jiu Jitsu của Conor McGregor. Khung cảnh càng trở nên hỗn loạn khi một vài thành viên trong đội của Nurmagomedov lao vào lồng sắt tấn công "gã điên" UFC.

Nurmagomedov sẵn sàng chia tay UFC nếu Tukhugov (bên phải) bị sa thải.

Vụ McGregor bị "đánh lén" khiến chủ tịch Dana White vô cùng tức giận. Zubaira Tukhugov, người đã trực tiếp tấn công võ sĩ Ireland từ phía sau đã bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn, đồng thời có nguy cơ bị sa thải.

Để bảo vệ Tukhugov, Nurmagomedov tuyên bố sẽ từ bỏ UFC nếu viễn cảnh xấu nhất xảy ra với đồng đội. "Nếu sa thải cậu ấy, họ nên biết rằng họ cũng sẽ mất luôn cả tôi. Tại sao chỉ phạt mỗi đội ngũ của tôi trong khi xô xát là từ hai bên? Chúng tôi không bao giờ bỏ rơi những người anh em của mình và tôi sẽ đi tới cùng với Tukhugov.

Nếu ông (Dana White) vẫn quyết định sa thải Tukhugov, hãy nhớ gửi cho tôi bản chấm dứt hợp đồng, nếu không, tôi sẽ tự tay xé nó. Đừng quên rằng chính McGregor đã tấn công một thành viên trong đội tôi trước, kiểm tra video mà xem," võ sĩ người Nga đăng tải trên Instagram cá nhân.

Bảo Bảo

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/soc-vi-dong-doi-nurmagomedov-doa-tu-bo-ufc-d492619.html