SoftBank ra tay, Alibaba 'bay' ngay 13 tỷ USD vốn hóa

SoftBank Group đang tiến hành bán phần lớn cổ phần của mình trong công ty khổng lồ về công nghệ Trung Quốc Alibaba Group Holding, Financial Times cho biết.

Khoản đầu tư vào Alibaba 20 năm trước là một trong những vụ đánh cược nổi tiếng nhất của SoftBank.

Khoản đầu tư vào Alibaba 20 năm trước là một trong những vụ đánh cược nổi tiếng nhất của SoftBank.

Nhà đầu tư công nghệ Nhật Bản đã bán hơn 7 tỷ USD cổ phiếu Alibaba trong năm nay thông qua các hợp đồng kỳ hạn trả trước, sau khi bán 29 tỷ USD vào năm ngoái. Các hợp đồng cung cấp cho SoftBank tùy chọn mua lại cổ phần, nhưng tập đoàn này đã giải quyết các thỏa thuận trước đó bằng cách bàn giao cổ phiếu.

Financial Times cho biết, trong 14 tháng qua, SoftBank đã bán kỳ hạn 389 triệu cổ phiếu Alibaba với giá trung bình 92 USD/cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với mức cao nhất mọi thời đại của công ty là 317 USD/cổ phiếu.

Thông tin trên khiến cổ phiếu của Alibaba đã giảm tới 5,2% trên sàn chứng khoán Hồng Kông trong phiên sáng nay, khiến giá trị vốn hóa của Công ty giảm khoảng 13 tỷ USD. Cổ phiếu của SoftBank trên thị trường chứng khoán Tokyo trong phiên ít thay đổi, nhưng đã giảm khoảng 8% kể từ đầu năm nay.

Sau đợt bán ra vừa rồi, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Nhật Bản tại Alibaba giảm từ 14,6% vào cuối tháng 9/2022 xuống 3,8% hiện nay. 20 năm trước, Softbank từng đầu tư 20 triệu USD để sở hữu 30% cổ phần Alibaba - lúc đó đang là một startup non trẻ - một trong những vụ đánh cược nổi tiếng nhất của quỹ đầu tư mạo hiểm thời điểm đó.

Alibaba cùng với các công ty công nghệ khác đã bị Chính phủ Trung Quốc giám sát chặt chẽ trong những năm gần đây và cổ phiếu của nó đã sụt giảm đáng kể. Tháng trước, tập đoàn thương mại điện tử cho biết, họ có kế hoạch tái cơ cấu đế chế trị giá 240 tỷ USD của mình thành sáu công ty con. Các công ty con này sẽ huy động vốn riêng lẻ và tự đưa ra các dịch vụ kinh doanh.

SoftBank từng là một trong những nhà đầu tư lớn nhất của Silicon valley bank, đã gánh khoản lỗ hàng tỷ USD cho Quỹ Tầm nhìn của mình.

Đau đầu vì thua lỗ khi đặt cược vào các công ty khởi nghiệp, SoftBank cho biết, họ sẽ ưu tiên siết chặt tài chính trước khi tìm kiếm thời điểm thích hợp để bắt đầu bằng các khoản đầu tư khác.

Năm ngoái, SoftBank đã cắt giảm nhân sự tại Quỹ Tầm nhìn khi ngừng theo đuổi các khoản đầu tư mới. Tuần này, SoftBank cho biết, họ có kế hoạch bán công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu SoftBank Ventures Asia, một trong những con đường mà họ đã tìm kiếm các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng.

Nhà sáng lập của SoftBank, Masayoshi Son cho biết, ông muốn tập trung vào kế hoạch niêm yết công ty thiết kế chip Arm vào cuối năm nay và thực hiện màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử ngành công nghiệp bán dẫn.

Các nhà đầu tư Trung Quốc lâu năm khác đã giảm mức độ đầu tư của họ ở Trung Quốc. Cổ phiếu của Tencent Holdings đã giảm mạnh trong tuần này do có dấu hiệu cho thấy cổ đông lớn nhất của họ là Prosus NV có thể gia hạn việc bán cổ phiếu.

Di Di / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/softbank-ra-tay-alibaba-bay-ngay-13-ty-usd-von-hoa-post319172.html