SOHR: Thương vong lớn khi chính quyền Syria và Nga không kích phiến quân ở Idlib

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 10/7 cho biết, các đợt không kích mới nhất của chính quyền Damascus và Nga ở phía Tây Bắc Syria đã khiến 11 dân thường, trong đó có 4 trẻ em thiệt mạng, đồng thời khiến một bệnh viện rơi vào tình trạng tê liệt.

Có thương vong và thiệt hạt khi chính quyền Syria và Nga không kích phiến quân ở Idlib. (Nguồn: AFP)

Đây là đợt oanh tạc mới nhất trong hàng loạt đợt không kích mà chính phủ Syria và Nga nhằm vào các phiến quân Hồi giáo cực đoan ở khu vực tỉnh Idlib kể từ cuối tháng Tư vừa qua.

Ngoài 11 người thiệt mạng, tên lửa cũng đã đánh trúng vào một bệnh viện và khu dân cư của thị trấn Jisr al-Shughur thuộc tỉnh Idlib.

Cơ sở y tế của bệnh viện đã bị tê liệt sau khi các máy phát điện bị đánh trúng và những người đang điều trị đã được chuyển tới một bệnh viện khác.

Tỉnh Idlib hiện là nơi cư trú của 3 triệu người Syria và khu vực này đang nằm dưới sự kiểm soát của nhóm phiến quân Hayat Tahrir al-Sham, từng là một chi nhánh của tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tuy nhiên, hiện một số nhóm phiến quân và Hồi giáo cực đoan khác cũng đang hiện diện tại khu vực này.

Theo SOHR, kể từ cuối tháng Tư vừa qua, đã có hơn 550 dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích của chính quyền Syria và Nga tại khu vực Tây Bắc đất nước. Cuộc xung đột tại Syria từ năm 2011 đến nay đã khiến hơn 370.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

PV.

(theo Middle East Eye)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sohr-thuong-vong-lon-khi-chinh-quyen-syria-va-nga-khong-kich-phien-quan-o-idlib-97330.html